Lai Châu: Đất đá đổ ào ào, quốc lộ 12 tê liệt

Do mưa lớn kéo dài, đất từ đỉnh đồi sạt xuống khiến tuyến đường bị tê liệt.
Do mưa lớn kéo dài, đất từ đỉnh đồi sạt xuống khiến tuyến đường bị tê liệt.
Do mưa lớn kéo dài liên tiếp từ hôm qua (23.6) đến nay, quốc lộ 12, thuộc xã Noọng Hẻo, cách ngã ba Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) 12km đã bị tê liệt do sạt lở đất đá nghiêm trọng.

Đêm qua (23.6), một vụ lở đất đá nghiêm trọng xảy ra tại Km60 quốc lộ 12, đường từ Lai Châu đi Điện Biên khiến hàng trăm mét khối đất đá từ trên đỉnh đồi ập xuống nền đường khu vực thuộc xã Noọng Hẻo, cách ngã ba Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) khoảng 12km.

Hàng chục phương tiện trong đó có hàng trăm hành khách đã phải dừng chờ thông đường từ đêm qua. Theo các cơ quan chức năng, phải mất nhiều tiếng mới có thể khai thông điểm ùn tắc do sạt lở đất. 

Lai Châu: Đất đá đổ ào ào, quốc lộ 12 tê liệt ảnh 1  Máy xúc đang tiến hành khai thông tuyến đường tại quốc lộ 12.
Trong nhiều ngày nay, ở Điện Biên và Lai Châu và vùng Tây Bắc có mưa nhiều, hay xảy ra lũ quét, lũ ống tại các con sông, suối khiến nước  dâng cao. Tình trạng sạt lở đất đã xảy ra ở một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Quốc lộ 12 là con đường bắt đầu từ cửa khẩu Pa Nậm Cúm (Lai Châu) về TP.Điện Biên Phủ, dài hơn 200km. Đây là tuyến đường độc đạo, thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất vào mùa mưa. Vì vậy, các phương tiện lưu thông trên đường cần quan sát và đề cao cảnh giác để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Báo điện tử Vietnamnet thông tin mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá nghiêm trọng tại huyện Than Uyên, Lai Châu khiến 6 người bị thương và 1 người mất tích.

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 279 từ huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) sang huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) khiến tuyến đường này bị tê liệt hoàn toàn.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm hư hỏng cây cầu treo tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than; hồ Noong Thăng nằm sát quốc lộ 32, thuộc xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên bị ngập, gây ách tắc giao thông cục bộ; hơn 30ha lúa, hoa màu bị ngập và nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản bị sạt lở đất đá... ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản là hơn 1 tỷ đồng.

Theo Theo Dân Việt, Vietnamnet
MỚI - NÓNG