Lũ đổ về đột ngột ở Bình Phước, cảnh sát bám dây giúp dân sơ tán

Lũ đổ về đột ngột ở Bình Phước, cảnh sát bám dây giúp dân sơ tán
TPO - Sáng 5/10, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Phước nhanh chóng sơ tán hàng chục hộ dân ở các phường Tân Đồng, Tân Thiện và Tân Xuân, TP.Đồng Xoài vì nước lũ dâng cao đột ngột.

Người dân trong khu vực bị ngập cho biết, khoảng 7h hôm nay, nước dâng cao rất nhanh tại Suối Rạt khiến nhiều nhà cửa, cây cối của người dân bị ngập. Do lũ về đột ngột, các hộ dân không kịp trở tay, nhiều người bị mắc kẹt trong nhà chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Đại diện lãnh đạo TP.Đồng Xoài cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, UBND thành phố đã đề nghị các lực lượng của tỉnh cùng phối hợp hỗ trợ. Các lực lượng đã huy động 7 ca nô, hơn 230 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ..., 12 xe chuyên dụng kịp thời ứng cứu, di dời 53 hộ dân với 86 người và tài sản ra khỏi vùng bị ngập.

Khoảng 9h30, số người dân kẹt trong các ngôi nhà bị ngập sâu đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Lũ đổ về đột ngột ở Bình Phước, cảnh sát bám dây giúp dân sơ tán ảnh 1 Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân tại Đồng Xoài bị ngập
Lũ đổ về đột ngột ở Bình Phước, cảnh sát bám dây giúp dân sơ tán ảnh 2

Nước lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay

Lũ đổ về đột ngột ở Bình Phước, cảnh sát bám dây giúp dân sơ tán ảnh 3 Ca nô được huy động để di chuyển người dân đến khu vực an toàn
Lũ đổ về đột ngột ở Bình Phước, cảnh sát bám dây giúp dân sơ tán ảnh 4
Trước đó, tối và đêm 4/10 đã xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ trên địa bàn tỉnh. Người dân cũng chưa nhận được thông báo xả lũ nào từ các nhà máy thủy điện. UBND TP. Đồng Xoài đã yêu cầu Điện lực thành phố cắt điện ở vùng bị ngập để đảm bảo an toàn và phát thông báo cảnh báo để người dân chủ động ứng phó.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.