Mục kích cẩu xe khách gặp nạn từ vực sâu đèo Hải Vân

Chiếc xe khách được cứu hộ lên từ dưới vực bị bẹp dúm
Chiếc xe khách được cứu hộ lên từ dưới vực bị bẹp dúm
TPO - Đến gần 17g30, chiếc xe khách chở 21 sinh viên bị rơi xuống vực trên đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) mới được lực lượng chức năng kéo lên, toàn bộ chiếc xe bẹp dúm, móp méo hoàn toàn, không còn hình dạng ban đầu. 

 Đến cuối chiều, chiếc xe đã được kéo lên khỏi vực.

Mục kích cẩu xe khách gặp nạn từ vực sâu đèo Hải Vân ảnh 1
 
Mục kích cẩu xe khách gặp nạn từ vực sâu đèo Hải Vân ảnh 2

Chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn

Mục kích cẩu xe khách gặp nạn từ vực sâu đèo Hải Vân ảnh 3 Khoảng 16g, lực lượng chức năng đã phong tỏa đèo Hải Vân, đoạn xảy ra tai nạn để cứu hộ chiếc xe ra khỏi hiện trường. Tất cả các xe tải đều bị chặn lại ở 2 đầu 
Mục kích cẩu xe khách gặp nạn từ vực sâu đèo Hải Vân ảnh 4 Phần khung xe bị gãy hoàn toàn, nhiều cây cối đâm xiên chẳng chịt  
Mục kích cẩu xe khách gặp nạn từ vực sâu đèo Hải Vân ảnh 5 Phần đầu xe bẹp dúm, cửa kính vỡ nát
Mục kích cẩu xe khách gặp nạn từ vực sâu đèo Hải Vân ảnh 6  Đây là chiếc xe chở 21 sinh viên của một trường Cao đẳng ở Kiên Giang đi thực tế
Mục kích cẩu xe khách gặp nạn từ vực sâu đèo Hải Vân ảnh 7 Phần nóc thân xe bị gãy nát, "phơi" cả ghế
Mục kích cẩu xe khách gặp nạn từ vực sâu đèo Hải Vân ảnh 8  Đến 18g, chiếc xe được xe cứu hộ di chuyển về Công an huyện Phú Lộc
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.