Mục kích máy xúc dọn dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sông Đà

Hai ngày qua, Công ty nước sạch Sông Đà huy động 3 máy xúc và 30 nhân công xúc bùn, đất ở các đoạn suối bị nhiễm dầu thải để làm sạch khu vực đầu nguồn.
Máy xúc dọn dẹp dầu thải đổ vào dòng suối. Video: Bá Đô - Giang Huy
Mục kích máy xúc dọn dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sông Đà ảnh 1 Chiều 16/10, ba chiếc máy xúc tiếp tục làm việc hết công suất để đào đất, nạo vét suối và múc phần bùn đất bám dầu thải đưa lên bờ. Số bùn đất này được đóng vào bao tải đưa lên xe chuyển ra nơi tập kết chất thải.

Hơn một tuần trước, khu vực đầu nguồn khe núi tại xã Phú Minh, Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) bị đổ dầu nhớt thải trộm, rồi chảy ra suối Trâm (ở xã Phúc Tiến, Kỳ Sơn, Hoà Bình), lan vào hồ Đầm Bài - hồ chứa nước để cấp cho nhà máy nước sông Đà.
Mục kích máy xúc dọn dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sông Đà ảnh 2 Suối Trâm dài gần 2 km - là một trong hai nguồn cấp nước chính cho nhà máy nước sạch sông Đà.

Ngày 15/10, Hà Nội họp báo cho hay kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ trong nước sinh hoạt của người dân khu vực Tây Nam thành phố liên quan đến chất Styren, chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường. Thành phố đưa ra khuyến cáo mọi người dân sử dụng nước thuộc vùng do Công ty cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống". Một tuần qua, cuộc sống hàng nghìn người dân bị đảo lộn. Họ lo lắng nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe nên phải đi xách nước từ xe tec, mua nước đóng chai về nấu ăn, sinh hoạt.
Mục kích máy xúc dọn dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sông Đà ảnh 3 Chiều 16/10, dòng suối này đã được dọn sạch các lớp cỏ cây bám dầu thải ở hai bên bờ. Tuy nhiên do hoạt động dọn dẹp của công nhân và máy xúc nên dòng nước trở nên đục ngầu.
Mục kích máy xúc dọn dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sông Đà ảnh 4 Mặc dù máy xúc đã cào lớp bùn đất nhiễm dẫu thải, song dọc theo dòng suối vẫn còn sót lại những vệt dầu loang cùng mùi khét khó chịu.
Mục kích máy xúc dọn dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sông Đà ảnh 5 Dòng nước vẩn đục chảy từ khu vực công nhân đào bới qua các khe suối nhỏ.
Mục kích máy xúc dọn dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sông Đà ảnh 6 Đoạn cuối của suối Trâm kết nối với hồ Đầm Bài. Tại đây hai nguồn nước có màu khác nhau. Nước dẫn nguồn từ sông Đà có màu trong xanh, còn phần nước chảy từ suối Trâm thì vẩn đục.

Một số công nhân cho hay, việc đào bới, dọn dẹp dầu thải dự kiến diễn ra đến hết tuần; riêng hiện tượng dòng nước vẩn đục thì phải chờ trời mưa, nước từ đầu nguồn chảy về mới có thể rửa sạch.
Mục kích máy xúc dọn dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sông Đà ảnh 7 Nhà máy nước sạch sông Đà nhìn từ trên cao. Dòng nước bẩn từ suối Trâm đổ về hồ Đầm Bài và chảy vào kênh dẫn nước để lên nhà máy nước Sông Đà. Sau khi trải qua các công đoạn lọc và xử lý thành nước sạch, nhà máy sẽ cung cấp cho các hộ dân ở khu vực Tây Nam Hà Nội.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG