Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ

TPO - Vào 11h hôm nay 22/3, lễ an táng cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã được tổ chức trang trọng tại quê nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Rất nhiều người dân đất thép nghẹn ngào tiễn biệt bác Sáu Khải về lòng đất mẹ.
Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 1
 

Trưa 22/3, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được an táng trọng thể tại quê nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.

Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải về với đất mẹ.

Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 3
Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 4

Rất nhiều người dân Củ Chi tới đưa tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ.

Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 5
Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 6
Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 7

Nhiều người dân nghẹn ngào tiếc thương trước sự ra đi của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 8
Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 9
Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 10

Người dân đất thép Củ Chi nghẹn ngào đưa tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt bác Sáu Khải về đất mẹ ảnh 11

Đến gần 12h trưa, rất đông người dân vẫn đứng xếp hàng để  tiễn biệt và thắp nén hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải-người mà họ vẫn thân thương gọi là bác Sáu Khải.

Theo Clip: Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.