Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9

Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9
TPO - Nghe tin cơn bão số 9 có cường độ rất mạnh chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, người dân ven biển Quảng Ngãi lập tức tất bật chằng chống, gia cố nhà cửa trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.
Các xã Bình Hải, Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là địa bàn được dự báo có thể bị ảnh hưởng nặng nhất của bão số 9. Do đó, người dân địa phương đã chủ động gia cố nhà cửa chống bão.

Chiều 26/10, đông đảo người dân ven biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn hối hả ra các bãi biển xúc cát về chặn mái nhà để đối phó với bão số 9. 

Rút kinh nghiệm từ việc nhiều ngôi nhà bị tốc mái, triều cường đánh sập nhà cửa trong những cơn bão đã đi qua, nên trước khi cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền, những người dân ở xã Bình Hải đã tranh thủ gia cố nhà cửa, dùng cát cho vào bao để chất lên mái nhà, tránh tốc mái khi có gió lớn.

Tại thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, triều cường gây xói lở ăn sâu vào đất liền. Hàng chục ngôi nhà nằm bên mép sóng có nguy cơ bị cuốn trôi nếu bão số 9 đổ bộ. Người dân phải dùng bao cát, lưới thép làm bờ kè bảo vệ nhà cửa.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực ven biển xã Bình Hải, người dân đang tích cực chuẩn bị vật dụng như bao cát để ngăn nước biển tràn vào khi thủy triều lên. Nhiều nhà dân sống ven biển cũng đang tổ chức chằng chống lại nhà cửa, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. 

Đang hối hả xúc cát vào bao để gia cố lại kè biển sát bên nhà, ông Trương Văn Đại cho biết: “Chỗ này triều cường gây xói lở rất nặng, bây giờ mà bão vào nữa thì lo lắm. Từ sáng nay mọi người đã cùng nhau gia cố lại kè để bảo vệ móng nhà. Sống gần biển, bao năm đã hứng chịu rất nhiều cơn bão nên mình không thể chủ quan. Lần này khi nghe tin bão số 9 rất mạnh, gia đình nơm nớp lo sợ từ hôm qua giờ. Nhà cũng đã làm lâu năm, nhiều chỗ cũng đã xuống cấp, nên gia đình tôi mang cát về chằng chống thêm. Mong rằng mọi việc sẽ ổn”. 

Theo ông Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nếu bão số 9 ở cấp độ 4 thì toàn huyện phải di dời trên 5.000 hộ dân với trên 20.000 nhân khẩu. 

“Công tác di dời dân sẽ được triển khai vào sáng ngày mai, đặc biệt ưu tiên cho khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường. Huyện sẽ hoàn thành việc di dời dân trước 17 giờ ngày 27/10 theo chỉ đạo của UBND tỉnh”, ông Dụng thông tin.

Chiều nay, 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác ứng phó bão số 9. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị phải xác định ưu tiên số một hiện nay là công tác phòng, chống bão số 9. 

Các địa phương, đơn vị phải triển khai phương án phòng, chống bão bằng kế hoạch, công việc hết sức cụ thể, chi tiết. Đồng thời, hoãn tất cả các cuộc họp bắt đầu từ sáng mai (27/10) để tập trung cho công tác chỉ đạo phòng, chống bão số 9.
Một số hình ảnh ghi lại chiều 26/10 tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 1      Người dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát về chằng chống nhà cửa. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 2
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 3       Tranh thủ lúc trời chưa mưa vợ chồng ông Võ Văn Tất, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải ra bãi biển xúc cát cho vào bao để đưa lên gia cố nhà cửa. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 4
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 5      Gia cố lại kè biển để bảo vệ móng nhà. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 6
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 7    Gia cố kè biển.  Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 8
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 9     Công tác ứng phó với bão số 9 đang rất khẩn trương. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 10    Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 11    Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 12
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 13    Người dân đưa cát về nhà. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi hối hả ra biển lấy cát chống bão số 9 ảnh 14    Sóng bắt đầu lớn dần. Ảnh: Nguyễn Ngọc
 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.