Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng

Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng
TPO - Sau những giây phút căng thẳng chờ đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe lần cuối, 57 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị Đồng Nghệ (Hòa Vang, Đà Nẵng), thở phào nhẹ nhõm và tươi cười nhận giấy chứng nhận đã cách ly y tế để về với gia đình.   
 57 công dân Việt Nam về từ vùng dịch được ra khỏi doanh trại quân đội. Thực hiện: Nguyễn Thành
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 1 57 công dân từ Hàn Quốc trở về đã hoàn thành xong thời gian cách ly theo quy định 14 ngày tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Trung tâm), thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định của Bộ Y tế. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe lần cuối cùng đối với 57 công dân. Ảnh: Nguyễn Thành. 
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 2 Nhiều bạn nữ tỏ ra khá căng thẳng trong thời gian chờ đến lượt kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt lần cuối trước khi được rời khỏi địa điểm cách ly sau 14 ngày sống tách biệt. 
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 3 Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, những ai không có dấu hiệu bất thường được cho vào trong hội trường để chờ lễ gặp mặt, trao giấy chứng nhận đã cách ly y tế theo quy định. 
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 4 Nhóm công dân nam ngồi tách riêng, trong thời gian chờ đợi, họ thư giãn bằng cách lướt mạng, chơi trò chơi điện tử. Suốt 14 ngày cách ly, điện thoại là kênh kết nối các công dân với người dân và bên ngoài. 
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 5 Các bác sĩ kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra tên tuổi các công dân. Trong thời gian 14 ngày ở tại trung tâm, các công dân được theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, sử dụng khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Ảnh: Nguyễn Thành
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 6 Một nữ công dân giải trí trong lúc chờ đợi. Cô cho biết: thời gian cách ly tại trung tâm, các bác sĩ, y tá và anh em cán bộ chiến sĩ tại đây quan tâm và rất chu đáo với mọi người. Thiếu thốn thứ gì, chỉ cần nhờ cậy, anh em chiến sĩ sẽ gọi điện thoại nhờ người mang đến cổng. 
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 7 Bác sĩ Đinh Công Quýt (Trung tâm y tế huyện Hòa Vang) nhắc nhở các bạn trẻ đeo khẩu trang đúng cách, dù đã cách ly nhưng không được chủ quan lơ là. Ảnh: Nguyễn Thành
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 8 Hai bạn trẻ một quê ở Hà Tình, một ở Gia Lai cùng du học và quen nhau ở Hàn Quốc. Khi có dịch ở Hàn Quốc, cả hai chủ động cùng về nước và tuân thủ quy định cách ly tại trung tâm. Ảnh: Nguyễn Thành
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 9 Cả hai được bác sĩ đo thân nhiệt lần cuối. Ảnh: Nguyễn Thành
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 10 Nhiều người to ra khá căng thẳng khi đo thân nhiệt. Nhưng rồi tất cả đều thở phào khi tất cả 57 công dân đều không sốt, không có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe, đủ điều kiện để rời khỏi trung tâm. Ảnh: Nguyễn Thành
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 11 Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế căn dặn và nhắc nhở 57 công dân chú ý bảo vệ sức khỏe, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và thường xuyên đeo khẩu trang. Có dấu hiệu bất thường phải đi đến bệnh viện để khám. 
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 12 Cả 57 công dân đều được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Bộ y tế, đủ điều kiện để về lại địa phương tái hòa nhập cộng đồng. 
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 13 Sau những giây phút căng thẳng, nụ cười đã rạng rỡ trên những khuôn mặt của 57 công dân. Ảnh: Nguyễn Thành
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 14 Các công dân xếp đồ đạc, hành lý của mình. 
Niềm vui của 57 công dân sau 14 ngày cách ly ở doanh trại quân đội Đà Nẵng ảnh 15 Cùng nhau xếp gọn chăn màn. Các bạn trẻ cho biết, sau 14 ngày họ giống như người lính, biết cách xếp chăn màn một cách vuông vắn. Những ngày cách ly giống như chuỗi ngày học quân sự ở trường Đại học. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã bố trí các chuyến xe đưa 57 công dân ra sân bay, bến xe để họ trở về quê. Ảnh: Nguyễn Thành
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.