Tàu gần 10 tỷ của ngư dân Quảng Nam cháy ngùn ngụt trong đêm

Tàu gần 10 tỷ của ngư dân Quảng Nam cháy ngùn ngụt trong đêm
TPO - Con tàu trị giá gần 10 tỷ đồng của ngư dân xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) khi đang neo tại bến bất ngờ bốc cháy, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Sáng 27/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, cho biết, một vụ cháy tàu vừa xảy ra trên địa bàn, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Tàu gần 10 tỷ của ngư dân Quảng Nam cháy ngùn ngụt trong đêm ảnh 1 con tàu gần 10 tỷ của ngư dân cháy rụi

Vụ cháy tàu được người dân phát hiện khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 26/11. Thời điểm này tàu cá QNa 91775 TS, công suất 822 CV, hành nghề lưới vây của ngư dân Ngô Văn Cát (50 tuổi, trú thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải) đang neo đậu ở bến chợ Tam Hải thì bất ngờ bốc cháy lớn.

Nhận tin báo của người dân, 20 chiến sỹ PCCC lập tức có mặt tham gia dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát, lan nhanh kèm theo tiếng nổ lớn do trên tàu cá có bình ga và còn nhiều dầu diesel nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 27/11 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 10 tỷ đồng.

Được biết, tàu cá QNa 91775 TS, được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ, với tổng số tiền khoảng 9,2 tỷ đồng. Sau khi hành nghề đánh bắt trên biển thì chạy về bến Tam Hải trú tránh ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua thì bị gặp nạn.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.