Sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3:

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4
TPO - Thi thể thứ 13 trong đoàn công tác gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) được thông báo đã tìm thấy lúc 19h30. Trước đó, lúc chập tối, thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cũng được tìm thấy.  

Quân đội cũng đã huy động hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện và trang thiết bị hiện đại để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích ở trạm kiểm lâm 67 và mở đường vào hiện trường.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng điều động 666 cán bộ, chiến sỹ và 119 trang bị, phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ; Bộ Công Thương điều động 5 người và 2 máy phát điện; lực lượng tại địa phương là 312 người và 68 phương tiện các loại.

Đội chó nghiệp vụ gồm 3 huấn luyện viên, 3 chó nghiệp vụ do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động đã đến hiện trường lúc 15 giờ ngày 14/10 kèm theo trang bị, vật chất đầy đủ để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết lực lượng không quân đã chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Giải cứu rào trăng 3

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

15/10/2020 10:09

15/10/2020 10:12

4h30 ngày 15/10, ba ôtô tải chở hàng chục cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn công binh 414 theo đường 71 vào trạm kiểm lâm 67, nơi Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó tư lệnh Quân khu 4 và đoàn cứu hộ gặp nạn. Đây là lực lượng chủ lực tìm kiếm những người mất tích ở trạm kiểm lâm.

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 8 Ảnh TTXVN.

15/10/2020 10:13

Trước đó, ngày 14/10, 2 chiếc trực thăng Mi 117 của Sư đoàn Không quân 372 đã cất cánh, đưa cán bộ, chiến sĩ trinh thám địa hình và thả hàng cứu trợ, đồng thời tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

15/10/2020 10:18

Được biết, sáng 15/10, ngoài 3 xe tải cỡ lớn của Lữ đoàn Công binh 414 – Quân khu 4 đưa lực lượng công binh cùng nhiều máy móc trở lại khu vực Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 để tiếp tục công tác cứu nạn cứu hộ còn có 3 xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Những xe này  chuẩn bị công tác hậu cần, sẵn sàng tiến vào vùng sạt lở.

Đi cùng với đoàn là các xe cẩu, chở theo nhiều chiến sĩ và trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc tìm kiếm.

15/10/2020 10:24

Trao đổi với Báo điện tử Dân trí, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang cùng lực lượng công an tỉnh đi bằng đường sông. Lực lượng đường sông đã tới rất gần Rào Trăng 3, tuy nhiên đoàn này không có các phương tiện cơ giới đi kèm.

Đoàn đã dùng flycam nhưng không phát hiện ai. Hiện tỉnh đã mời thêm lực lượng chuyên về flycam ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, sẽ dùng công nghệ tầm nhiệt để tìm người.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, phương án máy bay trực thăng hôm nay có thể sẽ không dùng đến. Hiện lương thực từ máy bay đã thả xuống đủ cho người ở Rào Trăng 3, 4. 14 người ở thủy điện A Lin B2 cũng đã được tìm thấy an toàn và cũng được cung cấp lương thực từ máy bay.

15/10/2020 10:26

ông Phan Thiện Định,cho biết thêm: "Chúng tôi đang nghiên cứu dùng thêm thiết bị phân tích hình ảnh và thiết bị tầm nhiệt để hỗ trợ tìm kiếm, xem có hiệu quả hơn không, vì khối lượng đất đá sạt lở trên kia (ở cả trạm kiểm lâm 67 và thủy điện Rào Trăng 3) quá lớn nên khả năng tìm kiếm rất khó khăn".

"Tuyến đường bộ 71 hiện đã mở thông đến trạm kiểm lâm 67 và đến gần thủy điện Rào Trăng 4. Hi vọng sẽ sớm thông đường đến Rào Trăng 3 (hai thủy điện này cách nhau khoảng 10 km) để đưa lực lượng, máy móc vào hiện trường", ông Định cho biết.

15/10/2020 11:10

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 9 Bộ đội Quân khu 4 tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Các lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các công nhân mắc kẹt tại Thủy điện Rào Trăng 3, 4 và 13 cán bộ, chiến sĩ bị mất tích, với tinh thần phải tranh thủ từng phút, từng giờ, chạy đua với thời gian và mưa bão.

Tại khu vực này sạt lở diện tích rộng và lượng đất đá vùi lấp rất lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

15/10/2020 11:13

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 10 Trạm kiểm lâm 67 là nơi đoàn 21 người đi xác minh sự cố Rào Trăng 3 nghỉ chân và bị núi lở vùi lấp. Trong đó chỉ có 8 người thoát nạn, 13 người hiện vẫn mất tích. (Đồ họa: Ngọc Diệp-Dân Trí)

15/10/2020 11:20

15/10/2020 11:40

Phó tư lệnh Quân khu 4 vào hiện trường trạm kiểm lâm 67

Sau khi khoanh vùng được trạm kiểm lâm 67, sáng 15/10, lực lượng chức năng tập trung đào bới ở vị trí này. Công tác tìm kiếm 13 người mất tích ở Trạm kiểm lâm 67 rất khó khăn. Khu vực này hiện như một túi bùn nhão, diện tích khoảng 1 hecta, dày 4m. Các xe múc nhỏ được điều đến cùng với chiến sĩ đào tay.
Một nguồn tin cho hay, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã vào hiện trường trạm kiểm lâm 67.

15/10/2020 14:03

Trưa 15/10, thông tin từ UBND Thừa Thiên Huế cho hay, hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí của Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67. 

Trước đó, vào sáng 15/10, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn đã làm việc với lực lượng cứu hộ tại Sở chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân. Các cơ quan chức năng thống nhất quân đội phụ trách tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại trạm kiểm lâm 67, còn công an tìm kiếm 16 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. (Nguyễn Ngọc)

15/10/2020 14:34

15/10/2020 14:42

Trưa ngày 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy bốn thi thể đầu tiên trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10. 

Trong khi đó, tại hướng đường thủy, công an Thừa Thiên Huế sử dụng xuồng, cano cao tốc để vượt lòng hồ thủy điện Hương Điền, tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 ở khu vực thân đập thủy điện. Theo nhận định, tại khu vực thân đập này sẽ có khả năng tìm kiếm nhiều công nhân mất tích.

15/10/2020 14:44

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 15 14h 10 lực lượng cứu hộ tiếp tục điều thêm xe múc vào khu vực sạt lở ở tiểu khu 67. Ảnh Nguyễn Ngọc.

15/10/2020 15:34

Lúc 14h47, ngày 15/10, Văn phòng Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận tìm thấy thi thể thứ 6 tại Trạm 67, các thi thể chưa được nhận dạng, được đưa ra khỏi hiện trường, chuyển về bệnh viện quân đội. (Ngọc Văn)

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 16

15/10/2020 16:19

Lúc 15h50, xe biển xanh chở hệ thống đèn chiếu sáng với 8 bóng công suất lớn vào hiện trường để phục vụ việc tìm kiếm. Hiện một xe múc cỡ lớn được tăng cường vào trạm kiểm lâm 67.

15/10/2020 16:20

Lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy 7 thi thể nạn nhân tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ và đã đưa ra ngoài. Danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

15/10/2020 18:03

15/10/2020 18:04

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 19  
Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 20 5h lực lượng lượng chức năng tiếp tục đưa thêm những thiết bị phát sáng để phục vụ cho công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại tại tiểu khu 67. Ảnh Nguyễn Ngọc

15/10/2020 18:08

Theo nguồn tin của Tiền Phong, đến khoảng 17h15 chiều 15/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thêm 3 thi thể trong đoàn 13 cán bộ, chến sỹ tại Trạm kiểm lâm 67.

Như vậy, tính đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 10 thi thể trong đoàn 13 cán bộ, chiến sỹ đi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 và bị gặp nạn tại tại Trạm kiểm lâm 67.

Hiện công tác tìm kiếm tung tích các nạn nhân bị mất tích còn lại đang được lực lượng cứu hộ, cứu nạn khẩn trương tiến hành.

Được biết, thi thể của các nạn nhân được tìm thấy được xe cứu thương chở về bệnh viện Quân y 268 ở phường Thuận Lộc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Tin ảnh Nguyễn Ngọc)

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 21 Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện quân y 268

15/10/2020 18:18

15/10/2020 18:29

Dừng tìm kiếm hướng 16 công nhân mất tích

Báo Vnexpress đưa tin, lực lượng công an ở hướng tiếp cận thứ hai tìm kiếm 16 công nhân mất tích vừa rút khỏi hiện trường do trời tối và mưa, không đảm bảo an toàn tiếp tục cứu nạn. Để lên đây, công an phải đi đường thủy 10 km ngược dòng ở lòng hồ thủy điện Hương Điền (thị xã Hương Trà), sau đó tiếp tục đi đường bộ. Tuyến đường bộ bị sạt lở nghiêm trọng gây khó khăn cho công tác cứu nạn. 

Tính hết ngày 15/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa được 24 người ra khỏi khu vực bị cô lập an toàn (5 công nhân được cứu ngày 13/10 và 19 công nhân được cứu ngày 14/10).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Thuỷ điện Rào Trăng 2 được chia làm 2 mũi:

Mũi thứ nhất là lực lượng quân đội, cứu hộ tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền - nơi 13 người trong đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nạn lúc 0h ngày 13/10. 10 thi thể được tìm thấy trong ngày.

Mũi thứ hai là lực lượng công an, tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 - nơi có 16 công nhân mất tích sau vụ sạt đất 0h ngày 12/10. Chưa thi thể nào được tìm thấy.

15/10/2020 19:03

Tìm thấy 12 thi thể, trong đó có Thiếu tướng Phó Tư Lệnh Nguyễn Văn Man

Đến khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 15/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy được 12 thi thể trong đoàn 13 cán bộ, chiến sỹ đi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 và bị gặp nạn tại tại Trạm kiểm lâm 67 hôm ngày 12/10 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại đây, Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 cũng vừa chỉ đạo lực lượng tìm kiếm kéo dài công tác cứu nạn xuyên đêm. Với gần 2 triệu mét khối đất non mềm vùi lấp toàn bộ Tiểu khu 67, các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn phải thực hiện nhiệm vụ thực sự an toàn và khẩn trương, nhằm tìm kiếm bằng được các nạn nhân còn lại.

Tại hiện trường trời đã tối hẳn, thời tiết diễn biến xấu, xuất hiện mưa. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn quyết tâm tiến hành tổ chức tìm kiếm trong đêm với mong muốn tìm được các anh sớm nhất có thể. Tin ảnh: Nguyễn Ngọc

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 23  
Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 24 Xe cứu thương nối đuôi nhau đưa những thi thể cuối cùng về bệnh viện quân y 268.

15/10/2020 20:15

15/10/2020 20:54

Danh tính 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác gặp nạn tại khu vực trạm bảo vệ rừng 67

1. Thiếu tướng NGUYỄN VĂN MAN

- Chức vụ: Phó tư lệnh Quân khu 4

2. Đại tá NGUYỄN HỮU HÙNG

- Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng

3. Trung tá BÙI PHI CÔNG

- Chức vụ: Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4

4. Trung tá NGUYỄN TIẾN DŨNG

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4

5. Thượng tá HOÀNG MAI VUI

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng xe máy - Cục Kỹ thuật Quân khu 4

6. Trung tá LÊ TẤT THẮNG

- Chức vụ: Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

7. Trung tá TRẦN MINH HẢI

- Chức vụ: Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế

8. Đại úy TÔN THẤT BẢO PHÚC

- Chức vụ: Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

9. Đại úy NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

- Chức vụ: Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

10. Thượng úy QNCN ĐINH VĂN TRUNG

- Chức vụ: Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

11. Thượng úy QNCN TRƯƠNG ANH QUỐC

- Chức vụ: Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

12. Ông NGUYỄN VĂN BÌNH

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

13. Ông PHAN VĂN HƯỚNG

- Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

15/10/2020 22:06

15/10/2020 22:56

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 27 Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (hàng đầu, thứ hai, phải sang) chỉ đạo cứu trợ lũ lụt tại miền Trung. Ảnh: QK4
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.