Tuần cuối giãn cách xã hội, người dân thủ đô nói gì?

TPO - Trước thông tin Thủ tướng đồng ý xếp Hà Nội thuộc nhóm "có nguy cơ", nhưng một số địa phương của Hà Nội "nguy cơ cao" như huyện như Mê Linh, Thường Tín - nơi có ca nhiễm chưa qua 14 ngày. Theo phương án này, Hà Nội sẽ được nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng, trừ hai huyện đang có dịch. Một số người dân Hà Nội nói gì?

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng cho hội thảo 'Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên'

Sẵn sàng cho hội thảo 'Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên'

TPO - Sáng mai (24/4), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (TP. Quy Nhơn), báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức hội thảo "Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên" với sự tham dự của đại diện nhiều Bộ ngành, chuyên gia, doanh nghiệp và 13 địa phương trong khu vực.