Ùn ùn trở lại Sài Gòn, nguy cơ tai nạn tăng cao

Ùn ùn trở lại Sài Gòn, nguy cơ tai nạn tăng cao
TPO - Bác sĩ tại các đơn vị cấp cứu lo ngại khả năng số ca bệnh nhập viện sẽ tăng lên trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 vì người dân ùn ùn trở lại thành phố.

Dòng người, xe ùn ùn kéo về TP.HCM từ cửa ngõ Tây Nam

Theo số liệu thống kê, tình hình bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông đến trưa ngày 1/5, không có biến động mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, bác sĩ tại các đơn vị cấp cứu lo ngại nguy cơ số ca bệnh nhập viện sẽ tăng lên ở thời điểm người dân ùn ùn trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tâm-Trưởng khoa Chấn thương – Chỉnh hình bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, hiện tại khoa này đang tiếp nhận cấp cứu cho hàng trăm bệnh nhân, trong đó có nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Số liệu thống kê của bệnh viện cho biết, trong ngày 29/4, khoa cấp cứu bệnh viện này đã tiếp nhận 269 ca bệnh, trong đó có 33 ca nhập viện do tai nạn giao thông. Riêng ngày 30/4, khoa tiếp nhận 297 trường hợp, trong đó 34 ca do tai nạn giao thông.

Tính đến 13h30 phút hôm nay (1/5), bệnh viện đã tiếp nhận 111 ca nhập viện.

Ùn ùn trở lại Sài Gòn, nguy cơ tai nạn tăng cao ảnh 1 Bệnh nhân cấp cứu tại khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy

Theo số liệu từ bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 28 đến ngày 30/4, đội ngũ y bác sĩ tại khoa cấp cứu đã tiếp nhận 854 trường hợp nhập viện (trong đó ngày 28/4 là 269 trường hợp; ngày 29/4 là 273 trường hợp; và 312 trường hợp vào ngày 30/4).

“Trong tổng số ca bệnh có khoảng 15 đến 20% là các trường hợp nhập viện vì tai nạn giao thông, thường là những ca chấn thương nặng được chuyển từ các bệnh viện tuyến địa phương đến để tiếp tục điều trị. So với cùng thời điểm năm trước, số ca bệnh năm nay chưa có biến động mạnh. Tuy nhiên, số ca bệnh có thể tăng lên sau ngày 1/5 vì đây là thời điểm người dân bắt đầu trở lại TPHCM để làm việc sau kì nghỉ lễ”, bác sĩ Lê Phước Đại – Trưởng ca trực cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào sáng ngày 1/5.

Ùn ùn trở lại Sài Gòn, nguy cơ tai nạn tăng cao ảnh 2

Nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao do người dân trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ lễ

Còn tại bệnh viện quận 2, trong 2 ngày nghỉ lễ 29 và 30/4, khoa cấp cứu của bệnh viện này đã tiếp nhận 249 ca cấp cứu, trong đó 22 ca nhập viện do tai nạn giao thông, 1 ca tử vong (giảm gần 10% tổng số ca nhập viện so với năm ngoái).

Tuy nhiên theo bác sĩ Diêu Hà Lam-Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện quận 2, do kỳ nghỉ lễ vẫn chưa kết thúc, do đó số ca nhập cấp cứu vì tai nạn giao thông vẫn có thể có nhiều biến động. “Đội ngũ y bác sĩ tại khoa cấp cứu của bệnh viện luôn chủ động, sẵn sàng nếu số ca bệnh có biến động mới.”, bác sĩ Lam chia sẻ.

Theo Clip: Pháp luật TP.HCM
MỚI - NÓNG