Xe biển xanh vô tư 'phi' vào đường ngược chiều Bà Triệu

Nhiều ý kiến luật sư cho rằng, xe biển xanh 29A-017.56 không đủ điều kiện đi vào đường ngược chiều sáng 23/4. Ảnh cắt từ clip
Nhiều ý kiến luật sư cho rằng, xe biển xanh 29A-017.56 không đủ điều kiện đi vào đường ngược chiều sáng 23/4. Ảnh cắt từ clip
TPO - Sáng 23/4, trong khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bà Triệu - Hai Bà Trưng (Hà Nội), một ô tô mang biển xanh chạy chặn đầu, ra tín hiệu rẽ rồi vô tư đi vào đường ngược chiều Bà Triệu.

Clip xe biển xanh 29A-017.56 đi vào đường ngược chiều Bà Triệu sáng 23/4

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10h hôm nay (23/4) trên phố Bà Triệu. Tại thời điểm xảy ra sự việc, mặc dù phố Bà Triệu (đường 1 chiều) giao với phố Hai Bà Trưng đang có rất nhiều phương tiện dừng chờ đèn đỏ, tuy nhiên xe biển xanh có BKS 29A-017.56 chạy từ phố Hai Bà Trưng vẫn rẽ trái, đối đầu với các phương tiện đi đúng chiều. Sau khi rẽ vào phố Bà Triệu, xe biển xanh này còn liên tục bấm còi để yêu cầu các phương tiện trên đường rẽ sang hai bên để xe này lưu thông.

Trước sự việc trên, nhiều người tham gia giao thông trên đường Bà Triệu rất bức xúc; một số chủ phương tiện là ô tô đi đúng chiều đã đứng yên, không nhường đường cho xe biển xanh. Tuy nhiên sau khi đi chậm và dừng lại vài giây, xe 29A-017.56 đã bật xi nhan, sau đó lách sang trái để tiếp tục chạy vào đường ngược chiều.

Sau khi tìm hiểu, đơn vị chủ quản của xe có biển số xanh trên, chúng tôi được biết, xe 29A-017.56 thuộc biên chế của một đơn vị cấp Phòng thuộc Công an thành phố Hà Nội, có trụ sở trên phố Lý Thường Kiệt.

Luật Giao thông đường bộ quy định quyền ưu tiên của một số loại xe. Cụ thể: “Các xe đi làm nhiệm vụ gồm: xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Khi lưu thông trên đường, các xe này phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định…”

Tuy nhiên, quan sát xe 29A-017.56 đi ngược chiều vào đường Bà Triệu sáng 23/4, chúng tôi thấy rằng, ngoài biển số xanh, bên ngoài xe không có nhận dạng của một xe đi làm công vụ. Xe 29A-017.56 cũng không có còi, cờ, đèn theo quy định đối với xe đi làm nhiệm vụ. Với hình dạng như trên, chiều 23/4 nhiều ý kiến luật sư cho rằng, xe biển xanh 29A-017.56 không đáp ứng đủ điều kiện để đi ngược chiều trên đường.

MỚI - NÓNG