Xe tải sụp 'hố tử thần', trung tâm Sài Gòn kẹt cứng

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Llưu thông ở trung tâm Sài Gòn, chiếc xe tải chở rác bất ngờ sụp “hố tử thần”. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h hôm nay (18/7) tại phường 8, quận 3, TPHCM. Vào thời điểm đó, xe tải chở rác mang biển số 51E-005.75 của Công ty Dịch vụ Công ích quận 3 lưu thông trên đường Hai Bà Trưng, hướng từ cầu Kiệu về công viên Lê Văn Tám.

Khi đến đối diện chợ Tân Định, phường 8, quận 3, bánh sau chiếc xe sụp vào "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện trên mặt đường. Sự cố khiến nhiều phương tiện lưu thông phía sau phải phanh gấp để tránh né.

Xe tải sụp 'hố tử thần', trung tâm Sài Gòn kẹt cứng ảnh 1 Chiếc xe rác bị nghiêng về một bên.
Xe tải sụp 'hố tử thần', trung tâm Sài Gòn kẹt cứng ảnh 2 Hai bánh sau xe rác bị “nuốt chửng”.
Xe tải sụp 'hố tử thần', trung tâm Sài Gòn kẹt cứng ảnh 3

Hố tử thần dài gần 2m và khoét hàm ếch sâu.

Tại hiện trường, “hố tử thần” dài gần 2m, rộng hơn 0,5m, khoét hàm ếch sâu vào bên trong. Hai bánh sau của xe rác gần như bị hố “nuốt chửng”, làm chiếc xe nghiêng hoàn toàn về bên phải, chiếm hết làn đường hướng vào quận 1, khiến giao thông trên đường Hai Bà Trưng hướng ra trung tâm thành phố bị ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng CSGT phải vất vả phân luồng.

Đến gần 12h trưa, chiếc xe rác được xe cẩu kéo lên. Hiện hiện trường bị phong toả để lực lượng chức năng khắc phục sự cố.

Xe tải sụp 'hố tử thần', trung tâm Sài Gòn kẹt cứng ảnh 4 Sự cố khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng kéo dài.

Theo người dân, sáng cùng ngày khu vực trên có hiện tượng vỡ ống nước làm nước chảy tràn trên đường. Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý nhưng đến trưa thì xảy ra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.