23h ngày 5/7, Argentina - Bỉ: Nhảy tango giữa bầy quỷ

23h ngày 5/7, Argentina - Bỉ: Nhảy tango giữa bầy quỷ
TP - Argentina của Messi được coi là một ứng viên vô địch. Bỉ, dù đã lâu mới trở lại World Cup, cũng đang thể hiện phong thái một “ông lớn”. Họ gặp nhau trong một cuộc đấu “long trời lở đất”.

Binh đoàn Albiceleste có chiến thắng cực nhọc trước Thụy Sỹ ở vòng 1/8 với pha tỏa sáng của Di Maria ở phút 118. Đó là trận đấu mà Argentina vừa may lại vừa hay khi họ không có thế trận vượt trội nhưng lại có “sự lên tiếng” của các ngôi sao ở đúng thời điểm quyết định.

Hít thở nhờ phong độ của các ngôi sao và đặc biệt là Messi là điều mà Argentina thể hiện trong suốt vòng loại World Cup, vòng bảng và mới nhất là trận đấu vòng 1/8. Điều cần thiết là kích hoạt những ngôi sao vệ tinh bên cạnh La Pulga tỏa sáng thì Sabella vẫn chưa làm được.

Aguero chấn thương, Higuain mất hút, Lavezzi chẳng thấy đâu, Palacios chỉ để lại ấn tượng bằng cái đầu trọc lóc với đuôi ngựa đung đưa. Các cầu thủ Argentina ngoài Messi và Di Maria đang là nỗi thất vọng khôn nguôi của người dân xứ tango. Họ đều là những siêu sao ở đội bóng của mình nhưng khi lên tuyển, với tinh thần “phải phục vụ Messi”, tất cả đều như bị thui chột nguồn tài năng và không còn là chính mình.

Ở chiều ngược lại, Bỉ là đội bóng với tinh thần đồng đội cao đúng nghĩa của từ này. Tập thể dưới quyền của ông Wilmots càng chơi càng hay và chứng tỏ họ rất khó bị đánh bại. Xét về mặt nhân sự họ chẳng kém gì người Argentina. Trong một ngày đẹp trời những ngôi sao của họ như Hazard, De Bruyne... có thể làm tất cả những gì khó có thể nhất để trở thành một bất ngờ lớn nhất của giải đấu.

Kí ức đẹp nhất của hai đội chính là trận bán kết World Cup 1986 khi Bỉ của Enzo Schifo thua trước Argentina của Maradona (cậu bé vàng trận đó đã lập cú đúp nhưng cuối giải Enzo Schifo mới là cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup ấy). Ngày nay, Messi được coi là truyền nhân của Maradona trong khi Hazard “lĩnh y bát” của Schifo sẽ đụng độ nhau trong cuộc đấu “long trời lở đất”.

Đây là châu Mỹ nơi Argentina nhiều lần vượt qua tuyển Bỉ. Không chỉ có ưu thế địa lợi, đội bóng của Sabella còn nhỉnh hơn đối thủ một chút ở khả năng bùng nổ của các cầu thủ và cả ở lịch sử đối đầu. Argentina đã thắng Bỉ tới 3 trong 4 lần gặp gỡ gần nhất và ghi tới 10 bàn chỉ để lọt lưới 4.

Nếu như “quỷ đỏ” quen ghi bàn ở những phút cuối trận đấu thì vũ công tango lại cực giỏi trong những cuộc đấu phải kéo dài đến hiệp phụ (họ đã thắng 6 trong 7 lần như vậy tại các kì World Cup). 

Bỉ được mệnh danh là “Quỷ đỏ” còn Argentina là những bậc thầy về nhẩy tango. Liệu sẽ có màn thảm sát của những chú quỷ hay là một điệu nhảy tưng bừng của những vũ công Albiceleste. Hãy chờ xem trong một ngày tái đấu của “tiểu Maradona” và “tiểu Schifo”, ai sẽ thắng ai.

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero, Fernandez, Garay, Basanta, Zabaleta, Mascherano, Gago, Di Maria, Lavezzi, Messi, Higuain

Bỉ: Courtois, Kompany, van Buyten, Vertonghen, Alderweireld, Dembele, Witsel, Hazard, Mirralas, De Bruyne, Lukaku

Dự đoán 3-2

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.