[ẢNH] Cận cảnh màn làm phép của pháp sư Ấn Độ cho Messi

TPO - Pháp sư Gouramangi Mohanraj lập một đàn cúng tế với rất nhiều vật dụng có liên quan đến môn bóng đá như quả bóng, một mảnh lưới, và đặc biệt là một bức ảnh hình Messi cùng ĐT Argentina.
[ẢNH] Cận cảnh màn làm phép của pháp sư Ấn Độ cho Messi ảnh 1

Trước trận chung kết World Cup 2014 giữa Argentina và Đức, một vị pháp sư nổi tiếng người Ấn Độ có tên Gouramangi Mohanraj quyết định thực hiện một nghi lễ nguyện cầu cho Messi và Argentina bên dòng sông Hằng huyền thoại.

[ẢNH] Cận cảnh màn làm phép của pháp sư Ấn Độ cho Messi ảnh 2

Vị pháp sư này đã lập một đàn cúng tế với rất nhiều vật dụng có liên quan đến môn bóng đá như quả bóng, một mảnh lưới, chiếc giày, áo thi đấu và một bức ảnh hình Messi trong màu áo ĐT Argentina.

[ẢNH] Cận cảnh màn làm phép của pháp sư Ấn Độ cho Messi ảnh 3

Mohanraj tin rằng, thần linh sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của ông và giúp Messi và Argentina đánh bại Đức, qua đó lên ngôi tại World Cup. Mohanraj vốn hâm mộ Argentina từ khi còn nhỏ và niềm yêu thích ấy lớn dần lên ngay cả khi ông quyết định trở thành một pháp sư.

[ẢNH] Cận cảnh màn làm phép của pháp sư Ấn Độ cho Messi ảnh 4

Không biết lời thỉnh cầu của vị pháp sư này có linh nghiệm hay không, nhưng có một điều chắc chắn, Messi và các đồng đội có quyền tự hào vì họ có một CĐV trung thành từ đất nước Ấn Độ xa xôi

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.