Áo đấu của Costa Rica bỗng dưng gây sốt

Medel được Quân đội Chile tặng thưởng huân chương.
Medel được Quân đội Chile tặng thưởng huân chương.
Trong số 32 đội bóng tham dự World Cup, có 5 đội bóng áo đấu của họ không được những thương hiệu lớn như Nike, Adidas hay Puma tài trợ. Costa Rica nằm trong số này. Đối tác tài trợ áo đấu của họ là hãng thời trang ít tên tuổi Lotto của Italy.

Ngày Costa Rica ra mắt áo đấu cho World Cup 2014, hơn 5 triệu người dân của đất nước Trung Mỹ thất vọng. Đồng phục với thiết kế một sọc chạy chéo ngực áo, bị chỉ trích thậm tệ về tính thẩm mỹ và sự tiện dụng. Người hâm mộ tỏ ra chả mặn mà với mẫu áo này trong khi các cầu thủ chê bai nó ở trận đấu giao hữu với Nhật Bản trước thềm World Cup.

Hầu hết đồng phục thiết kế cho các đội bóng ở World Cup đều sử dụng chất liệu mềm, thoáng, hút mồ hôi để cầu thủ cảm thấy thoải mái trong điều thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao ở Brazil. Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra tại Florida (Mỹ) với Nhật Bản, cầu thủ Costa Rica cảm thấy như bị “chết đuối” trong bộ đồng phục đẫm mồ hôi.

Báo chí Costa Rica đã làm rùm beng chuyện này, khẳng định sự hỗ trợ từ công nghệ là không thể thiếu trong bóng đá chuyên nghiệp. Sức ép đó buộc Lotto phải sản xuất lại áo đấu cho Costa Rica, sử dụng loại vải mới để cầu thủ thoải mái hơn khi chơi bóng dưới tiết khắc nghiệt ở Recife hay Fortaleza.

Tuy nhiên, cải tiến chỉ ở mặt chất liệu, còn mẫu áo vẫn bị chê bai. Ít ngày sau khi World Cup khởi tranh, một số trang web tiến hành bầu chọn mẫu đồng phục đẹp nhất tại giải đấu. Kết quả, Costa Rica luôn xếp ở những vị trí cuối, cùng với Iran, Nigeria hay Ecuador. Bảng xếp hạng này càng khiến cho người hâm mộ Costa Rica thờ ơ với áo đấu của họ, doanh thu của Lotto xuống thấp.

Nhưng khi tuyển Costa Rica bắt đầu chiến dịch ở Brazil, mọi chuyện đã đổi khác. Phong độ ấn tượng cùng thành tích xuất sắc của Costa Rica trên sân cỏ đã mang đến cú đột phá bất ngờ chưa từng có cho Lotto.

Thống kê cho thấy doanh thu từ việc bán áo đấu của Lotto đã tăng lên gấp 20 lần sau khi “Los Ticos” (biệt danh của Costa Rica) đứng nhất bảng D và sau đó đoạt vé vào tứ kết.

Lotto hiện đang rất vất vả để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng và họ cho biết đã có thêm hơn 50.000 áo đấu của Costa Rica được bán sạch kể từ khi Costa Rica giành chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng trước Uruguay. Còn tại cửa hàng bán áo trực tuyến trên trang chủ của FIFA, chiếc áo đỏ trắng cộc tay của Costa Rica đã hết nhẵn.

“Chúng tôi đang gặp rắc rối với việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất để có thể đáp ứng nhu cầu mua áo đấu của Costa Rica. Nguồn lực của chúng tôi thua kém nhiều so với những tên tuổi lớn, nên chúng tôi buộc phải chọn những khách hàng tiềm năng, những người có thể tạo nên bất ngờ dù trước đó không được đánh giá cao” - ông Andrea Tomat, Chủ tịch Lotto, tự hào chia sẻ.

Thành tích của Costa Rica cũng giúp Lotto lần đầu tiên xuất hiện ở vòng tứ kết World Cup, bên cạnh các “ông lớn” của thị trường trang phục thể thao như Nike, adidas, Puma. Nếu sắp tới, Costa Rica tạo nên bất ngờ trước Hà Lan ở trận tứ kết, thương hiệu Lotto hứa hẹn sẽ tạo nên sự bùng nổ trên thị trường thời trang thể thao.

Theo Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.