Argentina âu lo vì phải mặc áo đấu 'đen đủi’ ở chung kết

Tuyển Argentina sẽ mặc mẫu áo đấu thứ 2 (phải) trong trận chung kết World Cup 2014
Tuyển Argentina sẽ mặc mẫu áo đấu thứ 2 (phải) trong trận chung kết World Cup 2014
Áo đấu cho hai đội tham dự trận chung kết World Cup 2014 đã được ấn định. Argentina sẽ mặc mẫu áo đấu thứ 2 màu xanh sẫm, màu áo từng song hành cùng họ trong thất bại trước Đức ở Italy 1990.

Tại World Cup 2014, FIFA yêu cầu các đội bóng tham dự phải có hai mẫu áo - một sáng, một tối màu. Quy định này đưa ra nhằm nâng cao chất lượng truyền hình HD ở World Cup, đảm bảo đủ độ tương phản về màu sắc hình ảnh trong một trận cầu.

Theo quy định này, trong trận chung kết gặp tuyển Đức, Argentina sẽ không được mặc áo sọc xanh trắng truyền thống. Thay vào đó, họ sẽ mặc mẫu áo đấu thứ 2 màu xanh sẫm, để phù hợp với áo đấu có tông màu trắng chủ đạo của tuyển Đức.

Quyết định được quan chức Liên đoàn bóng đá Argentina, ông Juan Carlos Crespi xác nhận trên đài phát thanh La Red, khiến người dân xứ Tango hoang mang. Trong lịch sử, mỗi khi ra trận với màu áo xanh sẫm, may mắn thường không song hành cùng tuyển Argentina.

 

Mùa Hè năm 1990, cho dù có siêu sao Maradona trong đội hình và thủ thành chuyên bắt penalty Sergio Goycochea, song tuyển Argentina vẫn không tránh khỏi thất bại trước người Đức bởi bàn thua duy nhất từ chấm phạt đền do Andreas Brehme thực hiện. World Cup năm 2002, Argentina bước vào trận chiến với Thụy Điển trong màu áo xanh sẫm. 

Kết quả họ bị cầm hòa 1-1 và phải nói lời tạm biệt giải đấungay khi vòng đấu bảng chưa kết thúc. World Cup 2006, trận đấu cân bằng giữa 2 kỳ phùng địch thủ Đức và Argentina đã kết thúc trên loạt đấu súng ở chấm 11 mét. Chơi tốt trong 120 phút nhưng lại không thể tận dụng triệt để những cơ hội được tạo ra, các vũ công Tango phải chấp nhận thất bại trong loạt sút luân lưu trước các cầu thủ Đức.

Ở các giải đấu khác, màu áo xanh sẫm cũng không đem đến niềm vui cho Argentina. Copa America 2011, được đánh giá là ứng viên vô địch trước giải đấu, sở hữu trong đội hình rất nhiều ngôi sao sáng giá lại được đá trên sân nhà nhưng Argentina không thắng nổi Uruguay trong trận tứ kết.

Nhưng vẫn có chút an ủi với CĐV Argentina. Cũng trong màu áo xanh sẫm, Diego Maradona đã tỏa sáng giúp đội bóng xứ Nam Mỹ đánh bại Anh ở tứ kết World Cup 1986 với bàn thắng “nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá”.

Theo Theo Thể Thao & Văn Hóa
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.