Argentina thắng chật vật, Messi nói gì?

Argentina thắng chật vật, Messi nói gì?
60 phút gần như im lặng trên sân hoặc gần như thế. Những cuối cùng tất cả mọi gánh nặng của sự kỳ vọng, áp lực từ những hoài nghi của dư luận và giới chuyên môn đã được Messi giải tỏa.

Phút 65 của trận đấu với Bosnia, Messi phối hợp 1-2 với Higuain rồi đi bóng qua 2-3 cầu thủ Bosnia trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới Begovic. Làm gì có cơn nôn khan nào nữa. Leo chỉ khiến đối thủ của anh nôn nao mà thôi.

Nhưng trong lúc thừa nhận bàn thắng quý giá ấy giống như một sự giải tỏa thì Messi cũng cho biết anh hiểu mọi người đang nghĩ gì về mình và Argentina đã gặp khó khăn ra sao trước một Bosnia không hề sợ hãi dù lần đầu dự World Cup.

Argentina thắng chật vật, Messi nói gì? ảnh 1

Argentina chật vật vượt qua Bosnia trong trận ra quân ở World Cup

“Mọi người nghi ngờ tôi là chuyện bình thường. Đây mới là trận đấu đầu tiên. Chúng tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Bao giờ bạn cũng có cảm giác đó khi bạn chơi trận đầu tiên. Điều quan trọng nhất là chiến thắng và chúng tôi đã làm được. Bosnia chơi tuyệt vời nhưng Argentina còn có thể đá hay hơn nữa. Chúng tôi để họ chơi bóng ở hiệp 1.

Argentina đã rất khó khăn khi tìm cách tiếp cận khung thành Begovic. Nhưng bàn thắng thứ 2 đến và nó giải tỏa tâm lý cho tất cả chúng tôi. Đó cũng là bàn thắng đặc biệt với tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và chúng tôi biết mình đã cầm chiến thắng trong tay”, Messi nói sau trận đấu.

Messi hài lòng và vui mừng vì trút được gánh nặng tâm lý. Argentina vui mừng vì đã có khởi đầu như ý. Còn ông Sabella nghĩ gì sau trận đấu mở màn của La Albiceleste?

“Tôi hài lòng về kết quả thi đấu, về cách chơi của đội trong một số thời điểm của trận đấu. Nhưng đúng là Argentina đã không thành công về một số mặt, một phần do những sai lầm của chúng tôi. Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi không xứng đáng thắng 2-0 với những gì đã thể hiện. 2-1 là kết quả hợp lý”, Sabella nói.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Safet Susic của Bosnia Herzegovina tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của họ trò bất chấp thất bại cuối cùng.

Ông nói: “Rất khó chống lại Messi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng chúng tôi phải kèm cậu ta suốt 90 phút nhưng điều đó là không thể. Tôi không muốn cầu thủ của mình phải nhận 1-2 thẻ vàng vì phạm lỗi với Messi. Nhưng các cầu thủ của tôi biết rằng mỗi khi Messi có bóng thì chúng tôi cần áp sát cậu ta.

Tất cả chúng tôi biết là Messi đã nhiều lần ghi 3-4 bàn thắng trong một trận đấu. Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới mọi thời đại. Chúng tôi rất thực tế. Mục tiêu của Bosnia là chống lại một cách tốt nhất có thể một trong những ứng viên vô địch World Cup và một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Và tôi hài lòng với những gì cầu thủ của mình đã thể hiện”.

Theo Theo Thể Thao Văn Hóa
MỚI - NÓNG