BẢN TIN World Cup sáng 11/6: Maradona xỉ vả FIFA vì tiền thưởng

BẢN TIN World Cup sáng 11/6: Maradona xỉ vả FIFA vì tiền thưởng
TPO - Doanh trại ĐT Anh bị “xâm nhập” trái phép. Deschamps không tiếc vì loại Nasri. Brazil ngày càng bất ổn. Ban huấn luyện Bosnia suýt bị cướp...

Doanh trại ĐT Anh bị “xâm nhập” trái phép. Bất chấp lệnh giới nghiêm và an ninh được thắt chặt, khách sạn nơi ĐT Anh đóng quân chuẩn bị dự World Cup 2014 vẫn bị “đột nhập”. Theo tiết lộ, có ba chàng thanh niên tới từ Anh đã viện lý do đi vệ sinh và lợi dụng sự sơ ý của bảo vệ để đột nhập vào khách sạn 5 sao Royal Tulip ở Rio de Janeiro, nơi thầy trò HLV Roy Hodgson đóng quân.


Deschamps không tiếc vì loại Nasri. HLV tuyển Pháp Didier Deschamps một mực bảo vệ quyết định loại Nasri của ông, dù sau quyết định này, nhân sự tuyển Pháp biến động khi ngôi sao Franck Ribery được xác nhận không thể hồi phục để thi đấu World Cup.“Tôi đã xem các trận đấu của cậu ấy (cho Man City). Cậu ấy chơi ở CLB khác với cậu ấy chơi tại đội tuyển”, Deschamps nói.


Maradona thóa mạ FIFA vì tiền thưởng World Cup. “FIFA là một tổ chức xấu xa. Khoản chênh lệch giữa doanh thu của FIFA ở World Cup và tiền thưởng cho nhà vô địch lớn đến mức không thể tưởng tượng được”, Maradona bình luận trên kênh truyền hình TeleSUR chiều 10/6. “Họ kiếm được 3 tỷ euro mà hầu như chẳng phải làm gì”. Đây là lần thứ hai Maradona chỉ trích FIFA trong vòng hai tuần trước World Cup.


Mơ vô địch, tuyển Anh cậy nhờ phù thủy. Mê tín luôn gắn liền với bóng đá. Bởi vậy mới có chuyện, LĐBĐ Anh (FA) đã cử “chuyên viên” sang tận Brazil để mời thầy phù thủy yểm bùa, hòng mong đội nhà vô địch ở World Cup này. Theo  tờ Mirror, FA đã nhờ "phù thủy" Guaranta làm phép giúp tiền đạo Wayne Rooney tăng cường khả năng ghi bàn. (XEM CHI TIẾT).


Brazil ngày càng bất ổn. Tình trạng bất ổn, hỗn loạn tại các thành phố ở Brazil vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi World Cup chỉ còn 2 ngày nữa là khai mạc. Ở Sao Paulo, nơi diễn ra trận khai mạc giữa Brazil - Croatia, các cuộc biểu tình của công nhân ngành tàu điện ngầm vẫn đang diễn ra. Người dân Brazil thật sự tức giận trước việc chính phủ nước này chi hàng tỷ USD cho World Cup nhưng lại làm ngơ trước các vấn đề cấp bách khác như như đói nghèo, cải thiện dịch vụ y tế, giáo dục...


Công đoàn Brazil vừa dọa kiện Ross Barkley. Hôm Chủ nhật vừa qua, tiền vệ đang trong biên chế của CLB Everton đã lên chiếc xe bus chở đội tuyển Anh trễ 15 phút, khiến rất đông các công nhân có mặt ở tuyến đường này rơi vào cảnh “đình công thụ động”. Vì xe bus tuyển Anh rất dài, lại có đoàn xe hộ tống nên cảnh sát đã tiến hành rào khu vực quanh khách sạn tuyển Anh lại trong thời gian các thành viên tuyển Anh lên xe bus chuẩn bị đến sân tập.


Ban huấn luyện Bosnia suýt bị cướp. Hãng tin Reprezentacija của Bosnia cho biết, HLV Safet Susic cùng các thành viên Ban huấn luyện đội bóng suýt bị cướp khi đi dạo ở thành phố Sao Paulo. Theo tiết lộ, Susic và các cộng sự đang đi dạo ở gần nơi trú quân của đội ở Guaruja, Sao Paulo thì có 3 tên cướp có vũ trang bắt đầu bám theo họ. Những kẻ này theo dõi bám sát những vị khách mới đến vài trăm mét trước khi bỏ chạy khi nghe tiếng còi hụ của cảnh sát.


Deschamps cố tình 'tống cổ' Ribery khỏi World Cup? Nhà cầm quân Didier Deschamps bị cáo buộc cố tình loại Franck Ribery khỏi chiến dịch World Cup 2014 bằng cách yêu cầu Trưởng bộ phận y tế của đội tuyển Pháp báo cáo rằng cầu thủ này bị chấn thương nặng hơn dự kiến. (XEM CHI TIẾT)


Vợ sao Brazil treo thưởng cho chồng... bằng sex. Tuyển thủ Brazil được phép "gần gũi" vợ hoặc bạn gái trong thời gian diễn ra World Cup 2014. Vợ của tiền đạo Hulk rất vui với điều này. Cô tuyên bố nếu đội thắng, cô sẽ thưởng cho chồng... một đêm “chăn gối” mệt nghỉ. Ở Brazil, Hulk được coi là biểu tượng tình dục với thân hình hộ pháp và rắn chắc. (XEM CHI TIẾT)


Cháu trai Scolari bỏ mạng trong tai nạn giao thông. Cảnh sát Brazil thành phố Passo Fundo, quê hương của HLV Felipe Scolari, hôm qua thông báo, Tarcisio Joao Schneider - người gọi nhà cầm quân lừng danh là cậu ruột - thiệt mạng sau một cú đâm trực diện vào xe tải, thọ 48 tuổi. Schneider là người thân thứ hai trong gia đình Scolari qua đời trong vài tuần qua. Mới tháng trước, HLV trưởng tuyển Brazil đã phải rời đại bản doanh của đội tuyển về dự đám tang anh rể.


Maradona chọn Đức vô địch World Cup 2014. Trong quá khứ, chưa đội bóng châu Âu nào đăng quang World Cup tại Nam Mỹ. Tuy nhiên ở World Cup 2014, Diego Maradona rất tin tưởng vào tuyển Đức, đội bóng đã hai lần liên tiếp giành hạng ba tại World Cup 2006 và World Cup 2010.Diego Maradona viết: “Đức là đội bóng được chuẩn bị rất tốt. Dù rất khó để một đội bóng châu Âu thành công tại Nam Mỹ nhưng Đức có đội hình đủ tài năng để làm điều này”.

MỚI - NÓNG