Báo Anh dựng bia mộ tiễn biệt Tam sư

Báo chí Anh khóc than cho “Tam sư”.
Báo chí Anh khóc than cho “Tam sư”.
TPO - Italia thua Costa Rica 0-1, điều đó đồng nghĩa, Anh chính thức bị loại. Gần như ngay lập tức, báo chí Anh đã than khóc như mưa, đồng thời ra sức chỉ trích, đay nghiến thầy trò Roy Hodgson.

Loạt trận rạng sáng nay, Italia bất ngờ thúc thủ 1-2 trước Costa Rica. Kết quả này khiến Anh chính thức bị loại khỏi VCK World Cup 2014 và trận đấu của họ với Costa Rica ở loạt trận cuối cùng chỉ còn mang tính thủ tục.

Vài phút sau khi trận đấu trên kết thúc, tờ Daily Mail đã giật lên trang nhất hình ảnh bia mộ của đội tuyển Anh kèm theo dòng tít: “Italia - Costa Rica (0-1): Pha làm bàn của Bryan Ruiz đã biến tuyển Anh của HLV Hodgson trở thành đội tuyển tồi tệ nhất kể từ năm 1958”.

Hãng tin BBC cũng viết: “Italia thất bại 0-1 trước Costa Rica đã khiến tuyển Anh bị loại khỏi vòng bảng World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958”. Nhật báo The Guardian viết: “Tuyển Anh đã bị trục xuất sau khi Costa Rica bất ngờ hạ Italia”. Tờ Daily Star nhận định: “Costa Rica thắng sốc tuyển Italia, tuyển Anh rơi đài chỉ sau hai trận”. Tờ The Sun viết: “Cái kết ê chề cho cuộc cách mạng của Hodgson”...

Như vậy ở bảng D, Costa Rica đang xếp đầu bảng với 6 điểm và họ đã chắc vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Chiếc vé còn lại sẽ được quyết định trong trận đấu giữa tuyển Ý với Uruguay ngày 24-6.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI Sport, HLV tuyển Italia, Cesare Prandelli cho biết: “Chúng tôi muốn chiến thắng trước Costa Rica không chỉ vì người Anh mà còn vì cả chúng tôi. Bây giờ thì mọi thứ đã trở nên rất khó khăn. Italia buộc phải bước vào trận đấu với Uruguay với tâm lý quyết tử. Tôi rất tiếc vì kết quả không tốt của chúng tôi mà người Anh bị loại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới họ”.

Theo dự kiến thì vào cuối tháng 7 tới, LĐBĐ Anh sẽ tiến hành một cuộc họp để mổ xẻ thất bại của ĐT Anh tại World Cup 2014, nhưng sẽ không đề cập tới chuyện có sa thải HLV Roy Hodgson hay không. Một nguồn tin từ Liên đoàn cho biết, những thành viên đứng đầu vẫn rất tin tưởng nhà cầm quân 67 tuổi này và tin rằng ông có thể giúp “Tam sư” trở lại ở VCK Euro 2012.

MỚI - NÓNG