Bị loại sớm, Ronaldo vẫn kiếm tiền nhiều hơn Messi

Bị loại sớm, Ronaldo vẫn kiếm bộn tiền từ World Cup
Bị loại sớm, Ronaldo vẫn kiếm bộn tiền từ World Cup
TPO - Bồ Đào Nha của Ronaldo đã về nước sớm, nhưng không vì thế mà thu nhập của anh ở VCK World Cup năm nay giảm sút. Theo tiết lộ từ Daily Mail, số tiền mà CR7 bỏ túi vẫn cao hơn khá nhiều so với Messi hay Neymar.

Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, giới truyền thông đã nói tới cuộc chiến của các thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới thông qua những ngôi sao có mặt trên sân cỏ. Theo đó, những hãng như Nike hay Adidas sẵn sàng trả những khoản tiền rất khủng để Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Rooney hay Suarez mang sản phẩm của họ khi ra sân thi đấu.

Theo tiết lộ, số tiền mà Nike phải trả cho Ronaldo trong thời gian diễn ra VCK World Cup 2014 lên tới 14,1 triệu bảng. Chỉ cần tiền đạo của Real Madrid góp mặt ở mọi trận đấu, bất chấp thành tích của Bồ Đào Nha có ra sao thì anh cũng sẽ nhận đủ số tiền kể trên ngay sau khi giải đấu khép lại. Thế mới có chuyện, Ronaldo cố gắng ra sân dù chấn thương chưa bình phục hoàn toàn.

Thấp hơn đôi chút, Lionel Messi xếp thứ 2 tại World Cup 2014 về khả năng kiếm tiền với bản hợp đồng 13,6 triệu bảng trong 1 năm với hãng Adidas.

Chắn hẳn sau khi xem bản thống kê của Daily Mail, Ronaldo sẽ có “một nụ cười không hề nhẹ” bởi chí ít anh đã đánh bại Messi trên thương trường bất kể tại sân cỏ World Cup 2014 anh hoàn toàn lép về trước tiền đạo người Argentina.

Xếp thứ 3 trong danh sách có thu nhập khủng tại World Cup 2014 không ai khác ngoài Neymar khi tiền đạo này thu về 9,5 triệu bảng từ Nike. Ronaldo cùng Bồ Đào Nha đã bị loại và giờ Neymar chính là niềm hy vọng số 1 của Nike trong việc khuếch trương thương hiệu tại giải đấu lớn ở Brazil. Chủ nhà Brazil đang thi đấu tốt và là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.

Đội tuyển Anh bị loại sớm khỏi World Cup 2014 song Wayne Rooney, Steven Gerrard và Frank Lampard nhiều khả năng cũng không buồn quá lâu. Bởi sau khi về nước ba cầu thủ trên đều kiếm được 3 triệu bảng lần lượt đến từ Puma và Adidas.Với số tiền trên họ có thể thỏa sức mua sắm và nghĩ dưỡng khi mà các giải vô địch quốc gia châu Âu đang trong quãng thời gian nghỉ hè.

Tốp 10 hợp đồng tài trợ cao nhất ở World Cup 2014

1) Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha và Real Madrid) Nike - 14.1 triệu bảng

2) Lionel Messi (Argentina và Barcelona) Adidas - 13.6 triệu bảng

3) Neymar Jr (Brazil và Barcelona) Nike - 9.5 triệu bảng

4) Thomas Muller (Đức và Bayern Munich) Adidas - 3 triệu bảng

5) Mesut Ozil (Đức và Arsenal) Adidas - 3 triệu bảng

6) Wayne Rooney (Anh và Manchester United) Nike - 3 triệu bảng

7) Sergio Aguero (Argentina và Manchester City) Puma - 3 triệu bảng

8) Steven Gerrard (Anh và Liverpool) Adidas - 3 triệu bảng

9) Frank Lampard (Anh và Chelsea) Adidas - 3 triệu bảng

10) Luis Suarez (Uruguay và Liverpool) Adidas - 3 triệu bảng

MỚI - NÓNG