Bồ Đào Nha không dễ thắng

Ông Cao Văn Chóng
Ông Cao Văn Chóng
TP - Ông Cao Văn Chóng - TGĐ Công ty CP thể thao Becamex Bình Dương - đánh giá cao vai trò của HLV Jurgen Klinsmann đối với đội tuyển Mỹ. Dù được đánh giá cao hơn, Bồ Đào Nha sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với đại diện châu Mỹ.

Theo ông Chóng, từ ngày có Klinsmann, Mỹ đã cải thiện rõ rệt về hiệu quả trong lối chơi. Năm trận gần nhất, Mỹ thắng tới 4 trận, bao gồm chiến thắng 2-1 trước Ghana ở trận ra quân, hòa 1 trân. “Bồ Đào Nha trong khi đó quá phụ thuộc vào Ronaldo. Nếu tiền đạo này thi đấu không đúng phong độ, sức mạnh của Bồ Đào Nha sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Nani thì phong độ thường phập phù, thiếu ổn định”-ông Chóng nói.


Một lý do khác khiến ông Cao Văn Chóng cho rằng Bồ Đào Nha sẽ gặp khó khăn khi gặp Mỹ là việc đội bóng này mất trung vệ Pepe vì thẻ phạt. Hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha vì vậy sẽ yếu hơn. “Một HLV đẳng cấp như Jurgen Klinsmann sẽ biết cách chọn phương án hợp lý trước một đội tuyển Bồ Đào Nha đang thiếu hụt lực lượng, lại vừa có khởi đầu gây thất vọng. Dĩ nhiên, chắc chắn nhiều người sẽ vẫn “đặt cửa” cho Bồ Đào Nha”-ông Chóng cho biết. 

Ở cặp đấu Hàn Quốc-Algeria, ông Cao Văn Chóng nhận định đây sẽ là cơ hội để đại diện châu Á giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2014. “Thể lực của các cầu thủ Hàn Quốc tiến bộ rất nhanh những năm trở lại đây. Họ đủ thể lực để thi đấu với các đội bóng lớn đủ 90 phút.  

Nếu so với Algeria vốn chỉ thiên về thể lực, Hàn Quốc còn mạnh hơn ở cả lối chơi kỷ luật và kỹ thuật của từng cá nhân. Trận hoà 1-1 với Nga trong ngày ra quân đã là một kết quả đáng khích lệ đối với Hàn Quốc. Gặp Algeria sẽ là cơ hội để họ giành 3 điểm đầu tiên”-ông Chóng nói.

 Những thông tin, hình ảnh đồ họa, kết quả trận đấu, video clip, bản tin radio World Cup 2014 được cập nhật liên tục 24/24h trên chuyên trang worldcup.tienphong.vn. Mời các bạn truy nhập.

MỚI - NÓNG