Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup

Các cô gái trong trang phục gợi cảm hội tụ tại Hà Lan tranh tài giành ngôi vô địch bóng đá nội y nữ.
Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup ảnh 1

Cuối tuần qua, giải World Cup dành cho những người đẹp nội y được tổ chức tại Hà Lan. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp diễn ra tại Brazil vào giữa tháng tới.

Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup ảnh 2

Có 8 đội nữ đại diện cho cho các nước tham gia tranh tài là chủ nhà Hà Lan, Tây Ban Nha, Brazil, Đức, Nga, Italy, Algeria và Hàn Quốc. Mỗi đội bóng chỉ có 4 nữ cầu thủ mặc đồ lót khêu gợi vào thi đấu.

Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup ảnh 3

Đội giành chiến thắng là 4 cô gái xinh đẹp của chủ nhà Hà Lan.

Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup ảnh 4

Andy van der Meyde, cựu cầu thủ Hà Lan từng thi đấu cho Everton, Ajax, PSV là trọng tài của giải.

Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup ảnh 5

Các trận đấu của những người đẹp nội y diễn ra trong không khí vui vẻ, thân thiện.

Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup ảnh 6

Dàn mỹ nhân nóng bỏng thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các quý ông.

Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup ảnh 7
Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup ảnh 8

Một CĐV nam cởi trần, phấn khích chạy vào sân phá rối trận đấu khiến trọng tài Andy van der Meyde phải kéo ra ngoài.

Bỏng mắt với dàn người đẹp nội y thi đấu giành World Cup ảnh 9

Các nhà vô địch World Cup nội y nữ mở champagne ăn mừng và trêu trọng tài.

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.