Brazil trở về công thức chiến thắng

Neymar có nhiều đất diễn hơn khi chơi lệch trái. Ảnh: Getty Images
Neymar có nhiều đất diễn hơn khi chơi lệch trái. Ảnh: Getty Images
TP - Sau nhiều thử nghiệm bất thành, HLV Scolari quyết định trở về sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, Brasil thắng tưng bừng Cameroon để giành ngôi nhất bảng A đầy thuyết phục.

Neymar mở điểm với pha bẻ lòng chân phải điệu nghệ, sau đó ít phút Joel Matip san bằng tỷ số cho Cameroon. Trước khi hiệp một kết thúc, Neymar thực hiện màn solo đưa chủ nhà tái lập thế dẫn điểm. Fred để lại dấu ấn với pha đánh đầu cận thành, trước khi Fernandinho vỉa bóng tinh tế cuối trận ấn định chiến thắng 4-1 cho chủ nhà Brasil.


Để có được chiến thắng thuyết phục đó, HLV Luiz Felipe Scolari đã phải quay về dùng sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 sau bao thử nghiệm bất thành kể từ đầu giải. Ông kéo Hulk trở lại vị trí tiền vệ thay thế cho Ramires, người chơi thiếu hiệu quả và làm mất cân bằng tuyến giữa Brasil ở trận hòa không bàn thắng với Mexico. Hàng công Brasil cũng thanh thoát hơn khi Neymar được đẩy lệch sang trái. Khi đó, Neymar có nhiều khoảng trống hơn để thể hiện khả năng đi bóng đột phá vào vòng cấm và bàn thắng thứ hai thể hiện rõ điều đó.   

Sự cân bằng này không phải đến một cách ngẫu nhiên với đoàn quân Selecao. Sau nhiều thử nghiệm bất thành trong hai trận ra quân, ông Scolari không tìm thấy giải pháp nào ưng ý hơn là việc sử dụng sơ đồ từng giúp họ lên ngôi vô địch Confederations Cup 2013. Với sơ đồ 4-2-3-1, Brasil trông ổn định hơn, cân bằng hơn và hai cánh nhiều đất diễn hơn, điều họ thiếu trong hai trận đấu đầu tiên với Croatia và Mexico.

Ngoài ra, chiến thắng đậm đà của Brasil cũng như Neymar có một ngày nhiều đất diễn nhờ một phần Cameroon chọn đội hình dâng cao, đặc biệt là hàng thủ. Tuyến dưới của Cameroon chỉ có hai trung vệ thực thụ, bởi bộ đôi hậu vệ biên Nyom và N’Guemo thường xuyên dâng lên như những tiền vệ cánh. Đôi khi sơ đồ 4-3-3 của Cameroon làm người ta dễ tưởng nhầm họ đang chơi tấn công theo kiểu 2-5-3. 

Nhân sự hạn chế, năng lực mức trung bình, việc tiếp cận trận đấu thiên về tấn công trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn làm cho Cameroon chơi vơi sau hai trận ra quân. Điều tương tự tiếp tục diễn ra trong trận đấu cuối với chủ nhà Brasil. Brasil nhiều lần khoét sâu vào hai cánh với sự cơ động của Neymar và Hulk như nói ở trên. 

Tiền vệ công Oscar và trung phong cắm Fred nhiều lần xuất hiện trong vòng cấm Cameroon như chốn không người và hệ quả là Fred có pha đánh đầu cận thành trong tư thế không ai kèm giữa hiệp hai. Cách tiếp cận theo vị thế cửa trên của HLV Volker Finke dẫn tới trận thua thảm trước Croatia, nay lại tiếp diễn và Cameroon phải nhận thêm trận thua đậm nữa trước khi xách vali về nước.   

Không có gì là hoàn hảo. Nếu tìm một vị trí kém nhất trong màn trình diễn của Brasil, đó chỉ có thể là Paulinho. Tiền vệ đang khoác áo Tottenham luôn chuyền sai địa chỉ dù nhãn quan chọn vị trí tiếp bóng tương đối tốt. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Paulinho có một lần duy nhất chuyền bóng tìm đến đúng địa chỉ tiền đạo Fred, nên không lạ khi ông Scolari quyết định thay thế anh bằng Fernandinho ngay đầu hiệp hai.

Neymar bị bắt chết ở trận đầu tiên khi Scolari đẩy anh vào vị trí trung tâm hàng công và anh tiếp tục tắt điện trong trận đấu với Mexico. Nhưng khi Neymar lệch trái trong sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1, mọi thứ trở nên suôn sẻ với Brasil.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.