Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014
Siêu mẫu người Colombia Daniella Ocoro đã được Ban giám khảo cuộc thi Miss World Cup 2014 chọn mặt gửi ... vương miện trong cuộc thi quy tụ mỹ nhân của 32 quốc gia có đội tuyển tranh tài ở Brazil hè này.
Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014 ảnh 1

Hoa hậu World Cup là cuộc thi sắc đẹp thường kỳ vào các năm có ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, được tổ chức lần đầu tại Đức năm 2006, dành cho các thí sinh đến từ 32 quốc gia tranh tài. Ở cuộc thi lần thứ ba mới đây, Daniella Ocoro, một sinh viên kiến trúc kiêm siêu mẫu Colombia, đăng quang Hoa hậu World Cup 2014.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014 ảnh 2

Người đẹp 25 tuổi, sinh ở thành phố Santiago de Cali, từng đại diện cho Colombia thi Hoa hậu Thế giới năm ngoái, nhưng không thể lọt vào vòng chung kết. Còn ở cuộc thi Miss World Cup 2014, cô sinh viên kiến trúc đã chinh phục ban giám khảo với vẻ đẹp hài hòa, vóc dáng siêu mẫu cùng tài năng và cá tính. Trong khi đó, đại diện Mỹ Felicia Kitchings và người đẹp của Ecuador Laritza Parraga Arteaga lần lượt giành ngôi Á hậu một và hai.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014 ảnh 3

Ban giám khảo cuộc thi Miss World Cup 2014 gồm phóng viên thể thao nổi tiếng Waldemar Hartmann, cựu danh thủ bóng đá Bulgaria – Krassimir Balakow, cựu tiền vệ tuyển Đức Thorsten Fink và cựu trọng tài bóng đá Walter Eschweiler.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014 ảnh 4

Cô hiện là một sinh viên ngành kiến trúc ở Cali.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014 ảnh 5

Ocoro làm người mẫu cho một số tạp chí ở quê nhà.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014 ảnh 6

Ocoro rạng ngời trong các phần trình diễn áo tắm.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014 ảnh 7

Là người Colombia, nhưng Ocoro không tin lắm vào cơ hội lên ngôi của đội tuyển nhà tại Brazil hè này. "Tôi hy vọng tuyển Anh sẽ vô địch World Cup 2014", người đẹp chia sẻ sau khi đăng quang.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu World Cup 2014 ảnh 8

Á hậu một Felicia Kitchings (phải) và Á hậu hai Laritza Parraga Arteaga (trái) bên cạnh Ocoro sau khoảnh khắc nhận vương miện.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG