Cầu thủ nào chơi hay nhất trận chung kết World Cup?

TPO - Không phải Mario Gotze, cũng chẳng phải Lionel Messi, cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết giữa Đức và Argentina sáng nay là một hậu vệ bên phía tuyển Đức.

Không phải Mario Gotze, cũng chẳng phải Lionel Messi, Jerome Boateng mới là cầu thủ hay nhất trận chung kết World Cup 2014.

Với tính chất của một trận chung kết, cả Đức lẫn Argentina đều không dám đẩy cao đội hình và chơi tấn công tổng lực. Họ luôn cố gắng bịt kín những khoản trống bên phần sân nhà và chớp cơ hội phản công.

Cầu thủ nào chơi hay nhất trận chung kết World Cup? ảnh 1

Jerome Boateng đã có một trận đấu tuyệt hay.

Trong một thế trận chặt chẽ như thế, vai trò của những cầu thủ phòng ngự trở nên đặc biệt quan trọng. Mats Hummels đã chơi không tốt, nhiều lần bị Messi vượt qua và mắc lỗi khiến Đức chút nữa phải ôm hận, nhưng người đá cặp trung vệ với anh, Jerome Boateng lại có một ngày đáng nhớ.

Quả vậy, cựu hậu vệ Man City tả xung hữu đột, khiến những Messi, Higuin, Lavezzi hay Aguero có một ngày đầy vất vả. Thống kê cho thấy, Boateng đã có 94 pha chạm bóng, đạt hiệu suất chuyền thành công lên tới 84% và có 6 pha tắc bóng thành công. Sau trận rất nhiều trang thống kê đã bầu chọn, ngôi sao gốc Ghana này là “Cầu thủ hay nhất trận” và FIFA cũng nghĩ như vậy.

Ở chiều ngược lại, Gonzalo Higuain của Argentina đã trải qua một ngày đáng quên. Sự căng cứng về tâm lý khiến tiền đạo 26 tuổi này không còn là chính mình.

78 phút trên sân, anh chỉ có 25 pha chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền thành công ở mức 71%. Higuain đã có 2 cơ hội có thể giải quyết trận đấu, 1 đối mặt với Neuer và 1 sút tung lưới Đức. Nhưng trong lần đối mặt, anh lại lóng ngóng sút bóng ra ngoài, trong khi tình huống ghi bàn thì bị thổi việt vị.

Các trang thống kê chấm Higuain 5 trên thang điểm 10 và anh chính là một trong những cầu thủ có số điểm thấp nhất trận. Người Argentina cần những sát thủ đích thực để san sẻ gánh nặng với Messi, Higuain đã không thể làm điều đó, ít nhất là trong trận chung kết World Cup 2014.

MỚI - NÓNG