Chile 'nổi điên' với Hà Lan, không e ngại Brazil

HLV Jorge Sampaoli nói rằng hiểu "Brazil như lòng bàn tay".
HLV Jorge Sampaoli nói rằng hiểu "Brazil như lòng bàn tay".
TPO - Hà Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước Chile để chiếm ngôi đầu bảng A, đồng nghĩa họ sẽ tránh được Brazil ở vòng 1/8. Tuy nhiên, lối chơi quá thực dụng của "Cơn lốc màu da cam" khiến thầy trò HLV Jorge Sampaoli của Chile vô cùng tức giận.

"Chúng tôi là những người đã kiểm soát được trận đấu vì Chile là đội duy nhất muốn chơi bóng, còn Hà Lan thì không" HLV Jorge Sampaoli khẳng định.

"Chúng tôi đã vào trận với một tư tưởng chơi tấn công và thể hiện khát khao giành chiến thắng. Tuy nhiên thật khó để chúng tôi có thể tìm ra phương án thích hợp để đánh bại một đội bóng chỉ tập trung vào phòng ngự".

Mặc dù tỏ ra vô cùng tức giận song HLV Jorge Sampaoli cũng cho biết ông cảm thấy tự hào với những gì mà học trò đã thể hiện trong ngày hôm nay. "Mặc dù thất bại, song tôi vẫn tự hào với các học trò vì họ đã chơi tốt trước Hà Lan".

Đứng ở vị trí thứ 2 ở bảng B, Chile sẽ phải đối mặt với Brazil - đội bóng đã vùi dập Cameroon 4-1 ở lượt cuối để chiếm ngôi đầi bảng A, ở vòng 1/8. Đây thực sự là thách thức không nhỏ với đội bóng này khi mà từ trước đến nay họ luôn bị xếp "chiếu dưới" so với đội chủ nhà.

Theo thống kê, sau 80 lần có dịp chạm trán nhau ở mọi đấu trường, Brazil đang chiếm ưu thế gần như tuyệt đối, khi giành đến 50 chiến thắng, hòa 12 và chỉ thua Chile đúng 8 trận. Trận thắng gần nhất của Chile trước đội chủ nhà World Cup 2014 cũng đã diễn ra cách đây gần 14 năm.

XEM VIDEO TRẬN HÀ LAN-CHILE

Mặc dù bị đánh giá thất hơn, song HLV Sampaoli vẫn không e ngại: "Mọi đối thủ ở vòng trong đều rất mạnh. Chile không có gì phải sợ vì chúng tôi hiểu rõ Brazil như lòng bàn tay".

Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa Brazil (nhất A) và Chile (nhì B) sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 28/6 trên sân Belo Horizonte.

MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.