Clip chế 'Em của ngày hôm qua' phiên bản World Cup

Clip chế 'Em của ngày hôm qua' phiên bản World Cup
Dựa trên nhạc nền “Em của ngày hôm qua”, LEG đã cho ra đời clip nhạc chế “Em của mùa World Cup” với ca từ và hình ảnh vui nhộn về chuyện bên lề giải bóng đá nhất hành tinh đang diễn ra ở Brazil.

Mới nghe qua thì tưởng chừng đây chỉ bản nhạc chế “vui là chính” song nếu nghe kỹ thì chúng ta sẽ thấy ca từ “Em của mùa World Cup” theo sát tình hình World Cup 2014. 

Điển hình là chuyện BTV Tạ Biên Cương dùng từ hoa mỹ khi bình luận các trận đấu ở World Cup 2014; thua cá độ đá banh dẫn đến việc trộm cắp; Tây Ban Nha, Australia, Italia, Bosnia dắt tay nhau về nước; tuyển Anh thi đấu đáng thất vọng và cũng không gặp may khi dứt điểm hoài mà không ghi bàn; Ronaldo trở thành ngôi sao cô đơn trong tuyển Bồ Đào Nha; Suarez cắn vai hậu vệ Chiellini...

Bên cạnh đó, LEG cũng đưa cả trào lưu "đắng lòng" vào clip này.

Trong "Em của mùa World Cup", LEG mặc trang phục của tuyển Hà Lan, đội bóng mà anh yêu thích, còn Đỗ Duy Nam mặc áo đầu của tuyển Brazil. Cả hai thực hiện những hành động minh họa cho ca từ bản nhạc chế khá hài hước và dí dỏm.

Qua clip nhạc chế này, LEG cũng muốn truyền tải đến fan túc cầu giáo thông điệp: "Không cá độ mùa World Cup để gia đình được yên ấm, sếp khen và tăng lương...”.

Cư dân mạng cảm thấy thích thú và dành cho LEG cũng như Đỗ Duy Nam nhiều lời khen sau khi xem qua clip này.

Theo Theo Một thế giới
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.