Costa Rica nhất bảng 'tử thần' bằng... 25 triệu bảng

Costa Rica thăng hoa nhờ tinh thần đoàn kết
Costa Rica thăng hoa nhờ tinh thần đoàn kết
TPO - Tổng giá trị đội hình của Costa Rica chỉ vào khoảng 25 triệu bảng, tức là ngang với giá trị của Mario Balotelli và kém xa những Wayne Rooney hay Luis Suarez. Ấy vậy mà họ lại vẫn đứng nhất bảng “tử thần” của World Cup một cách thuyết phục.

Khi lá thăm đưa Costa Rica rơi vào bảng D, nơi có sự hiện diện của Anh, Italia, Uruguay và được mệnh danh là bảng “tử thần”, đa số đều tin rằng họ chỉ là kẻ lót đường và không có chút cơ hội nào đi tiếp. Nhưng HLV Jorge Luis Pinto và các học trò của mình thì cho rằng như vậy. Họ tin có thể tạo lên một bất ngờ nào đó. Niềm tin ấy đã được tưởng thưởng xứng đáng. 


Kết thúc 3 trận vòng bảng, Costa Rica bất bại, giành 7 điểm và đứng nhất bảng. Họ thậm chí còn đánh bại cả Uruguay tới 3-1, thắng Italia 1-0 và chỉ hòa Anh 0-0 trong bối cảnh đã chắc vé đi tiếp. Không còn là Colombia, Nigeria, Bỉ hay Mexico, mà Costa Rica bây giờ mới được coi là ẩn số thú vị nhất của giải. Nếu cứ chơi như những trận vừa qua, thầy trò Pinto hoàn toàn có thể tiến sâu tại giải, nhất là khi phía trước chỉ là Hy Lạp.

Thành công từ vòng bảng World Cup 2014 giúp Costa Rica nhận được sự chú ý nhiều hơn từ giới hâm mộ quốc tế và trang tranfersmarket đã phát hiện ra một chi tiết thú vị, đội bóng của HLV Pinto thuộc nhóm có giá trị thấp nhất giải. Theo đó, tổng cộng 23 cầu thủ tới Brazil 2014 của Costa Rica chỉ có giá vào khoảng 25 triệu bảng, tức là ngang bằng với giá trị của Mario Balotelli (Italia) và kém xa những Wayne Rooney (Anh) hay Luis Suarez (Uruguay). 

Cách đây không lâu, Liverpool từng tuyên bố sẽ chỉ để Suarez ra đi nếu đối tác nào đó chồng đủ 100 triệu bảng. Real Madrid chẳng ngại ngần đánh tiếng và coi 100 triệu bảng không phải điều gì đó quá to tát. Ngay cả Edinson Cavani, một tiền đạo khác của Uruguay, cũng có giá gấp đôi đội Costa Rica. Hè 2013, Cavani rời Napoli và gia nhập PSG với giá xếp xỉ 50 triệu bảng.

Trong đội hình Costa Rica, cầu thủ có giá trị cao nhất là Bryan Ruiz. Chân sút ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu với Italia có giá khoảng 5 triệu bảng. Một cái tên rất đáng chú ý khác là Joel Campbell, tài năng trẻ thuộc biên chế Arsenal, nhưng anh cũng chỉ có giá 3,4 triệu bảng. 

Keylor Navas, thủ thành của Levante và từng lọt vào tầm ngắm của Barcelona, có giá khoảng 3 triệu bảng. Còn lại đa số chỉ có giá khoảng 1 triệu bảng, thậm chí cá biệt có những trường hợp chỉ có giá khoảng 200.000 bảng như Giancarlo Gonzalez.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.