'Đắng lòng' với kỷ lục buồn của Brazil

Brazil phải 5 lần giao bóng trong hiệp một
Brazil phải 5 lần giao bóng trong hiệp một
TPO - Trận thua đầu tiên trên sân nhà sau 12 năm trở thành thảm họa lịch sử với Brazil. Ở trận bán kết sáng nay, họ phơi áo trước người Đức với tỷ số không tưởng 1-7, trong đó có 5 lần vào lưới nhặt bóng diễn ra ở 18 phút của hiệp đầu.

Sẽ là không quá nếu gọi trận bán kết tại sân Mineirao sáng nay là trái đắng lớn nhất trong lịch sử 20 lần "phó hội" World Cup của người Brazil.

Điều đáng chú ý trong 7 bàn thua của họ, thì có đến 5 bàn diễn ra ngay trong hiệp đấu đầu tiên mà cụ thể là chỉ trong vòng 18 phút. 

Từ bàn mở tỷ số cho tuyển Đức của Mueller cho đến bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 của Khedia diễn ra từ phút 11 cho đến phút 29. 

Một kỷ lục của bóng đá thế giới! Trước đó, chưa từng có đội nào để thua nhiều bàn như vậy trong thời gian ngắn thế.

Chưa hết, đây là trận thua lớn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil, kể từ thất bại 4-8 trước Nam Tư cũ năm 1934.

Trong lịch sử, người Brazil từng tạo ra kỷ lục thắng đậm tại một trận bán kết World Cup khi hạ Pháp 5-2 vào năm 1958 với cú hat-trick của Pele. Hơn nửa thế kỷ sau, hậu duệ của ông lại tạo nên trận thua đậm nhất trong lịch sử các trận bán kết. 

Bên phần sân đối diện, Đức từng tạo nên kỷ lục thắng đậm khi hạ Ảrập Saudi 8-0 tại World Cup 2002. Thế nhưng trận đó, họ cũng chỉ có 4 bàn trong hiệp đấu đầu tiên. 

Còn đây là trận thua lớn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil, kể từ trận thua 4-8 trước Nam Tư cũ năm 1934.

Với bảy bàn thắng sáng nay, Đức cũng vượt qua chính Brazil để vươn lên trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại sân chơi World Cup với 223 bàn, hơn đối thủ ba bàn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.