Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil
Dựa trên những cái tên bị các HLV Sabella và Scolari gạt khỏi danh sách dự World Cup, tờ Fox Sports lập nên hai đội hình mà họ cho là đáng mơ ước với nhiều đội bóng khác ở World Cup 2014.
Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 1

Thủ môn Diego Alves (quốc tịch Brazil, đang khoác áo Valencia)

Alves là trụ cột của Valencia ba mùa vừa qua và luôn nằm trong nhóm ít các thủ môn hay nhất La Liga mùa giải 2013-2014. Nhưng anh không có cửa dự World Cup khi HLV Felipe Scolari chỉ tin dùng thủ thành kỳ cựu Julio Cesar và chọn hai thủ môn đang chơi bóng trong nước mà ông thường xuyên xem giò xem cẳng là Jefferson và Victor làm dự bị.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 2

Hậu vệ phải Rafinha (Brazil, Bayern)

Trụ cột của Bayern vô địch Đức sớm bảy vòng có lẽ xứng đáng chiếm một suất đá chính ở bất kỳ đội tuyển nào khác, nhưng không phải là tuyển Brazil - nơi Scolari đang có cả Dani Alves lẫn Maicon dày dạn kinh nghiệm và sung sức.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 3

Trung vệ Marquinhos (Brazil, PSG)
Tài năng 20 tuổi tiến bộ vượt bậc trong màu áo PSG vô địch Pháp và vào tứ kết Champions League mùa vừa qua. Nhưng Marquinhos vẫn chưa đủ tuổi để cạnh tranh một suất, dù chỉ là dự bị, với những Dante, hay Henrique phía sau cặp trung vệ trụ cột Thiago Silva - David Luiz.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 4

Trung vệ Miranda (Brazil, Atletico Madrid)
Bỏ qua Miranda để chọn Henrique cho một trong hai suất trung vệ dự bị là bất ngờ lớn nhất khi HLV Scolari công bố danh sách tuyển Brazil dự World Cup. Trong khi Henrique trầy trật cùng Napoli ở Serie A, Miranda là hòn đá tảng trong đội hình Atletico Madrid vô địch La Liga và vào chung kết Champions League.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 5

Hậu vệ trái Filipe Luis (Brazil, Atletico Madrid)
Giống trường hợp Miranda, Scolari cũng đưa quyết định rất khó hiểu khi gạt Luis để chọn Marcelo và Maxwell, hai hậu vệ trái thậm chí còn không có suất đá chính ở Real Madrid và PSG.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 6

Tiền vệ phải Lucas Moura (Brazil, PSG)
Tài năng 20 tuổi này từng là dự bị chiến lược khi Brazil đăng quang ở Confed Cup 2013. Nhưng một năm sau, dù vẫn giữ phong độ tốt ở PSG, Lucas không được Scolari trao cơ hội dự World Cup.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 7

Tiền vệ trung tâm Kaka (Brazil, AC Milan)
Thoát kiếp dự bị mòn mỏi ở Real và lấy lại phong độ trong màu áo Milan, nhưng Kaka vẫn bị Scolari chê là quá già để góp mặt trong chiến dịch chinh phục Cup vàng của tuyển Brazil.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 8

Tiền vệ trung tâm Philippe Coutinho (Brazil, Liverpool)
Coutinho thăng hoa theo đà tiến bộ của Liverpool mùa vừa qua, nhưng giống Marquinhos, trong mắt Scolari, anh chỉ là một lựa chọn cho tương lai.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 9

Tiền vệ trái Adriano Correia (Brazil, Barca)
Cầu thủ đá cánh trái đa năng của Barca không gây ấn tượng đủ mạnh với Scolari, nhưng so với nhiều đồng nghiệp cùng vị trí ở các đội tuyển khác, Adriano vẫn xứng đáng có suất.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 10

Tiền đạo Robinho (Brazil, AC Milan)
"Tiểu Pele" không được ngó ngàng kể từ lần lên tập trung cho trận giao hữu với Chile hồi tháng 11/2013.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 11

Tiền đạo Ronaldinho (Brazil, Atletico Mineiro)
Cựu chủ nhân Quả Bóng Vàng là nguồn cảm hứng lớn nhất giúp Mineiro vô địch Copa Libertadores 2013. Nhưng Scolari đã có Neymar cho suất tiền đạo lệch trái và muốn đoạn tuyệt với Ronaldinho để xây dựng ngôi sao trẻ của Barca thành biểu tượng mới của tuyển Brazil.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 12

Thủ môn Willy Caballero (Argentina, Malaga)
HLV Sabella bỏ qua Caballero - trụ cột của Malaga vào tứ kết Champions League mùa trước và bắt rất ổn định mùa này - để tiếp tục gửi gắm niềm tin ở thủ môn số một Sergio Romero dù anh này chỉ là dự bị ở Monaco.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 13

Hậu vệ trái Nicolas Otamendi (Argentina, Atletico Mineiro)
Ở tuổi 26, nhưng Otamendi đã có năm năm kinh nghiệm chơi cho tuyển Argentina, dự World Cup 2010 và có tên trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho World Cup 2014. Nhưng khi Sabella gút danh sách, hậu vệ đang đánh thuê ở Brazil này lại vắng mặt.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 14

Trung vệ Lisandro López (Argentina, Getafe)
Lopez từng bốn lần khoác áo tuyển Argentina và là trụ cột của Getafe ở La Liga mùa vừa qua. Nhưng trung vệ 24 tuổi vẫn chưa thể cạnh tranh chỗ đứng với những Campagnaro, Demichelis hay Garay.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 15

Hậu vệ phải Fabricio Colocini (Argentina, Newcastle)
Tuổi tác khiến Colocini không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng cầu thủ 32 tuổi này vẫn là một trong những trung vệ chơi hay, máu lửa nhất tại Ngoại hạng Anh.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 16

Tiền vệ trái Nicolas Gaitan (Argentina, Benfica)

Gaitan là ngôi sao trong đội hình Benfica đoạt cú ăn ba quốc nội mùa vừa qua và vào đến chung kết Europa League.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 17

Tiền vệ Esteban Cambiasso (Argentina, Inter)
Không được Inter mời ở lại khi hết hợp đồng cuối mùa vừa qua, nhưng Cambiasso vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao về kinh nghiệm cũng như kỹ năng thu hồi bóng chưa hề mai một của tiền vệ 33 tuổi này.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 18

Tiền vệ trung tâm Ever Banega (Argentina, Newell's Old Boys)
Cầu thủ 25 tuổi từng được xem là truyền nhân của đàn anh danh thủ Fernando Redondo, nhờ lối chơi tinh tế, sáng tạo. Anh là một trong những cái tên gây tiếc nuối khi bị HLV Sabella gạt khỏi danh sách 23 tuyển thủ đi Brazil.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 19

Tiền vệ phải Jose Sosa (Argentina, Atletico Madrid)
Không thể cạnh tranh với Di Maria, nhưng trong mắt giới chuyên môn ở quê nhà, Sosa vẫn xứng đáng có một chỗ trên ghế dự bị Argentina ở World Cup.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 20

Tiền đạo Carlos Tevez (Argentina, Juventus)
Tevez là nguồn cảm hứng giúp Juventus đoạt scudetto thứ ba liên tiếp mùa vừa qua. Anh có lẽ chỉ kém Messi và ăn đứt những tiền đạo còn lại được gọi đi Brazil như Aguero hay Higuain, xét đến phong độ ở mùa vừa qua. Nhưng Tevez đơn giản là không hợp với triết lý sử dụng nhân sự của Sabella, HLV đã quay lưng với anh kể từ khi lên nhậm chức ở tuyển Argentina từ tháng 7/2011.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 21

Tiền đạo Javier Pastore (Argentina, PSG)
Việc mất suất đá chính ở PSG vào tay đồng hương đàn anh Lavezzi có lẽ là lý do khiến cầu thủ tấn công này không được chọn đi dự World Cup.

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 22

Tiền đạo Mauro Icardi (Argentina, Inter)
Vắng mặt trong hầu hết giai đoạn lượt đi mùa vừa qua, nhưng Icardi vẫn ghi cho Inter tới tám bàn ở Serie A. Bên cạnh số bàn thắng không tồi ấy, tiền đạo 21 tuổi này cũng khác biệt với những chân sút còn lại của tuyển Argentina ở cách chơi càn lướt, khả năng tì đè, tranh chấp dữ dội.
cộng thêm lối chơi càn lướt, dữ dội của Icardi ở tuyến đầu khiến nhiều CĐV Argentina thấy tiếc nuối khi Sabella không

Đội hình bị loại đáng mơ ước của Argentina và Brazil ảnh 23

Đội hình trong mơ các cầu thủ Argentina và Brazil không được dự World Cup 2014 do kênh Fox Sports bình chọn.

Theo Theo VnExpress