Đồng hồ Thụy Sĩ 'nổ' phút bù giờ nhấn chìm Ecuador

Người hùng Seferovic của Thụy Sĩ
Người hùng Seferovic của Thụy Sĩ
TPO - Bị Ecuador dẫn trước nhưng Thụy Sĩ đã có một cú ngược dòng ấn tượng trong hiệp 2 để giành thắng lợi với tỷ số 2-1.

Không sở hữu trong đội hình quá nhiều gương mặt nổi bật nhưng Ecuador vẫn ra sân với sự tự tin cao độ khi nhận được sự cổ vũ của không ít CĐV nhà sang Brazil. Chủ động chơi nhanh, tận dụng điểm mạnh về thể lực cùng việc quen thuộc với thời tiết mùa đông ở Nam Mỹ, Ecuador đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. 

Phút 22 từ một tình huống cố định bên cánh trái, Ayovi tạt bóng như đặt vào trong để Enner Valencia bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Benaglio mở tỷ số. Pha lập công khiến các khán đài nổ tung nhưng lại vô tình chọc vào cơn giận của Thụy Sĩ. 

Ngay sau khi chịu bàn thua, đại diện châu Âu nhanh chóng dồn lên với khả năng dẫn dắt của Shaqiri, ngôi sao tới từ Bayern. Shaqiri cùng những pha leo biên của Lichtsteiner và những cú đấm từ tuyến hai của Inler, Behrami giúp đội bóng xứ đồng hồ tạo nên thế trận tấn công khá đa dạng. 

Áp lực tăng dần nhưng kết thúc hiệp 1, bàn thắng không thể đến với Thụy Sĩ tuy nhiên thầy trò Hitzfeld không phải đợi lâu. Ngay sau giờ nghỉ 3 phút, cũng từ một tình huống bóng chết, cầu thủ vào sân thay người Mehmedi băng vào đánh đầu xé toang khung thành Ecuador cân bằng tỷ số. 

Bàn gỡ sớm giúp Thụy Sĩ hưng phấn hẳn lên và tiếp tục chơi lấn lướt sau đó, dẫu vậy Ecuador cũng chứng tỏ sự khó chịu khi có những pha đáp trả sòng phẳng. 

Thế trận trôi dần về phút chót và khi tất cả đã nghĩ tới kết quả hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ ba, trong một pha phản đòn nhanh, Rodriguez băng lên ở biên trái căng ngang vào cho Seferovic đệm bóng cận thành ấn định thắng lợi cho Thụy Sĩ. 

Hai cầu thủ vào sân thay người vào sân lập công, Ottmar Hitzfeld đã cho thấy con mắt tinh tường. Trong khi đó, tiền vệ Shaqiri tuyên bố: “Thụy Sĩ đã sẵn sàng để đánh bại Pháp.”

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.