Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết
TPO - Có lẽ người Đức không thể ngờ được rằng, Algeria lại khiến cho họ gặp nhiều khó khăn như thế. Phải cần tới 120 phút thi đấu, Die Mannschaft mới có thể đánh bại “Bầy cáo sa mạc” với cách biệt mong manh.

Trong lịch sử, Đức đã gặp Algeria 2 lần (1 chính thức, 1 giao hữu) và trong cả hai lần ấy, họ đều thua trước đại diện châu Phi (cùng tỷ số 1-2). Đau nhất có lẽ là trận thua ở 1-2 ở vòng bảng World Cup 1982. Kể từ đó đến nay, Đức vẫn mong ngóng một sự trả thù để chứng minh đẳng cấp, bất chấp cùng năm đó, họ từng “bắt tay” với Áo để loại Algeria khỏi cuộc chơi.

Những trận đấu thuyết phục của Đức ở vòng bảng, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Bồ Đào Nha, cùng với đó là một dàn sao thượng thặng, họ được đánh giá có thể dễ dàng hạ gục Algeria, đối thủ bị đánh giá yếu nhất trong số 16 đội lọt vào vòng 1/8. Tuy nhiên, chẳng có gì diễn ra dễ dàng cả. Algeria đã chơi một trận đấu quả cảm và khiến Đức gặp quá nhiều khó khăn.

Xuyên suốt hiệp 1, Đức cầm bóng nhiều hơn, nhưng họ chẳng có lấy tình huống nào thực sự nguy hiểm. Theo chiều ngược lại, Algeria chơi phòng ngự phản công rất hay và không ít lần khiến “Cỗ xe tăng” phải thót tim. Rõ ràng khi bị đặt ở thế chiếu dưới, Algeria đã chơi đầy thoải mái và tỏ ra không quá lép vế trước một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Hiệp 2 diễn ra không có nhiều khác biệt so với hiệp 1. Algeria vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, còn Đức chủ động dâng cao đội hình và  tạo ra nhiều sức ép hơn nữa. Rất nhiều cơ hội đã xuất hiện, nhưng phần vì sự vô duyên của những cầu thủ tấn công tuyến trên, phần vì sự xuất sắc của thủ thành M'Bolhi, tỷ số trên bảng điện tử vẫn là 0-0 khi 90 phút khép lại.

Hai đội buộc phải bước vào thời gian đá hiệp phụ. Ngay trong những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Đức đã làm được cái điều mà họ không thể trong suốt 90 phút chính thức, đó là ghi bàn thắng. Phút 92, Muller đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang khó chịu và với một tình huống dứt điểm kỹ thuật, Schurrle đã mở tỷ số trận đấu.

XEM VIDEO TRẬN ĐỨC-ALGERIA

Những phút còn lại của hiệp phụ, Đức có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Ozil, trong khi Algeria cũng có bàn rút ngắn tỷ số do công của Slimani. 2-1 là tỷ số cuối cùng, Đức giành vé đi tiếp và ở vòng tứ kết, họ sẽ đụng Pháp, đội đã thắng Nigeria 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 trước đó.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Algeria-Đức

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

01/07/2014 02:02

Đội hình xuất phát:

Tuyển Đức: Neuer, Howedes, Schweinsteiger, Ozil, Muller, Lahm (c), Mertesacker, Kroos, Gotze, Boateng, Mustafi 

Tuyển Algeria: Mbolhi, Ghoulam, Belkalem, Halliche (c), Lacen, Feghouli, Slimani, Soudani, Taider, Mandi, Mostefa

01/07/2014 02:12

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 1 Dự đoán kết quả trận đấu từ cơ sở dữ liệu của Tiền Phong.

01/07/2014 02:20

"Đức sẽ dễ dàng giành chiến thắng bởi phong độ và đẳng cấp của họ hơn hẳn Algeria. Tôi cho rằng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về tuyển Đức", Á hậu Hoàng Anh dự đoán.

01/07/2014 02:23

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 2 Các cầu thủ Đức đã tới sân.

01/07/2014 02:25

LĐBĐ Algeria đã quyết định thưởng nóng cho ĐT quốc gia này 1 triệu USD vì thành tích lọt vào vòng knock-out World Cup 2014. Ngoài ra, đội còn được treo thưởng 2 triệu USD nếu đánh bại được tuyển Đức. (XEM CHI TIẾT)

01/07/2014 02:27

"Không ai có thể quên những gì đã xảy ra trong năm 1982, các cầu thủ sẽ coi đó là động lực để trả thù", HLV Vahid Halilhodzic của Algeria khẳng định khi nói về trận đấu với tuyển Đức, cũng như mối hận ở Espana. (XEM CHI TIẾT)

01/07/2014 02:28

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 3 Nét đẹp CĐV Đức.

01/07/2014 02:30

"Việc vào đến vòng knock out là một thành tích lịch sử của Algeria nên họ sẽ chơi với niềm tin và tinh thần rất cao. Tuyển Đức cũng đang tràn trề sự tự tin nhưng sẽ là sai lầm lớn nếu nghĩ vượt qua Algeria là điều dễ dàng và sớm suy nghĩ đến đối thủ ở vòng tứ kết.

Algeria có một lối chơi đơn giản nhưng sự nguy hiểm đến từ nhịp độ tấn công rất nhanh, các cầu thủ chơi lăn xả với quyết tâm tuyệt vời. Toàn đội hiện rất phấn chấn về thành tích vừa qua nhưng tôi biết chúng tôi vẫn chưa đạt mức hoàn hảo nhất", HLV Loew của tuyển Đức nhận định trước trận đấu.

01/07/2014 02:32

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 4 Hôm nay, Algeria sẽ ra quân với áo đấu màu xanh.

01/07/2014 02:36

“Đức mạnh hơn hẳn nếu so với Algeria. Các giải đấu lớn gần đây, lối chơi của tuyển Đức rất ổn định dưới sự huấn luyện của Joachim Loew. Tuyển Đức hiện tại thi đấu đẹp mắt nhưng vẫn rất hiệu quả. Nền tảng thể lực của Đức cũng rất tốt bởi đa số các cầu thủ đều trẻ, khoẻ.

So từng vị trí, các cá nhân ở tuyển Đức cũng vượt trội hơn hẳn so với Algeria. Đức lại là đội có lối chơi tập thể gắn kết nên việc họ đánh bại Algeria là gần như chắc chắn”, HLV Phan Thanh Hùng nhận định. (XEM CHI TIẾT)

01/07/2014 02:37

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 5 Các CĐV Algeria phấn khích chờ đón trận đấu.

01/07/2014 03:13

Phút thứ 10, trung vệ Mertesacker cản phá thành công pha đi bóng của cầu thủ đối phương. Đây là tình huống bắt nguồn từ pha chuyền bóng hỏng của Schweinsteiger ở khu vực giữa sân

01/07/2014 03:16

Phút thứ 14, Feghouli (10-Algeria) có pha đi bóng đầy táo bạo, vượt qua tới 2 cái bóng áo trắng. Rất tiếc cú dứt điểm cuối cùng của tiền vệ này lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

01/07/2014 03:17

Đức đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup bắt đầu trận đấu với 7 cái tên thuộc biên chế Bayern Munich trong đội hình. 7 cái tên của "Hùm xám" hôm nay là Neuer, Boateng, Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Gotze và Muller.

01/07/2014 03:19

Phút thứ 17, Algeria đã đưa được bóng vào lưới Đức, nhưng trước đó trọng tài biên đã căng cờ 1 tiền đạo của đại diện Bắc Phi rơi vào thế việt vị.

01/07/2014 03:20

Phút thứ 19, Ghoulam (3-Algeria) có pha thoát xuống rất nhanh bên cánh trái và tung ra cú dứt điểm đi cắt ngang khung thành ĐT Đức. Neuer và các đồng đội vừa có phen hú vía.

01/07/2014 03:21

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 6 Một tinh huống hãm thành nguy hiểm của Algeria.

01/07/2014 03:26

Phút thứ 23, Muller (13-Đức) là người thực hiện pha đánh đầu sau cú tạt bóng của Ozil (10-Đức). Rất tiếc bóng đi vọt xà ngang.

01/07/2014 03:27

Phút thứ 24, Ozil (10-Đức) thực hiện một tình huống bấm bóng kỹ thuật. Thủ thành M'Bolhi (23-Algeria) đã phải bay người đẩy bóng vọt xà ngang.

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 7 

01/07/2014 03:36

Phút thứ 34, Mustafi (21-Đức) thực hiện 1 quả tạt bên cánh phải. Muller (13-Đức) băng vào đánh đầu cắt mặt. Bóng đi chệch cột dọc.

01/07/2014 03:38

Phút thứ 37, Ozil (10-Đức) thực hiện một cú sút xa từ khoảng cách 20 mét. Bóng đi lập bập và M'Bolhi (23-Algeria) đã không thể làm chủ tình thế. May là xử lý tiếp theo của Schweinsteiger (7-Đức) lại khá vụng về.

01/07/2014 03:43

Phút thứ 39, Algeria có câu trả lời. Mostefa (22) thực hiện một cú sút xa. Bóng đập chân Boateng (Đức) và đổi hướng đi ra ngoài.

01/07/2014 03:43

Phút thứ 40. Nguy hiểm. Kroos (18-Đức) thực hiện một cú sút xa sở trường. M'Bolhi (23-Algeria) đẩy bóng và Gotze (19-Đức) ập vào rất nhanh. Tuy nhiên, thủ thành của Algeria lại có thêm 1 tình huống cản phá xuất sắc nữa.

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 8 

01/07/2014 03:43

Phút thứ 42, Halliche (5-Algeria) đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

01/07/2014 03:47

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 9 Một pha đi bóng dũng mãnh của cầu thủ Algeria.

01/07/2014 03:47

Hiệp 1 kết thúc. Đức-Algeria: 0-0.

01/07/2014 03:54

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 10 Số liệu chuyên môn của hiệp 1 từ cơ sở dữ liệu của Tiền Phong.

01/07/2014 04:06

 
Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 11 Bạn gái của hai tuyển thủ Đức là Mario Goetze và Andre Schuerrle trên khán đài.

01/07/2014 04:06

Hiệp 2 bắt đầu.

01/07/2014 04:08

Phút thứ 48, Đức thực hiện quyền thay đổi người. Schurrle (9) vào sân thay cho Gotze (19).

01/07/2014 04:13

Phút thứ 54, một pha phối hợp rất có nét của ĐT Đức. Schweinsteiger (7) nhả bóng lại cho Lahm (16) dứt điểm. Rất tiếc cho Đức, thủ thành M'Bolhi (23-Algeria) đã chơi xuất sắc khi cản phá thành công.

01/07/2014 04:15

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 12 Thủ thành M'Bolhi (23-Algeria) đang chơi tốt với nhiều pha cứu thua cho Algeria.

01/07/2014 04:28

Sau giờ nghỉ với sự thay đổi nhân sự, Đức đã chơi tốt hơn hẳn. Họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu, ngăn chặn tốt những pha phản công của Algeria. Các cơ hội từ đó xuất hiện nhiều hơn.

01/07/2014 04:29

Phút 70, tuyển Đức có sự thay đổi người: Khedira vào sân thay cho Mustafi.

01/07/2014 04:30

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 13 HLV tuyển Đức đã sốt ruột?

01/07/2014 04:31

Phút thứ 71, Algeria có pha phản công rất sắc bén. Thủ môn Neuer (1-Đức) đã phải ra khỏi khu vực 16m50 và phá bóng ngay trước mũi giầy của Slimani (13-Algeria).

01/07/2014 04:31

Phút thứ 74, Slimani (13-Algeria) thực hiện một cú sút xa. Neuer (1-Đức) đã cảnh giác và ôm gọn bóng.

01/07/2014 04:36

Phút thứ 77, Muller (13-Đức) có pha đi bóng đầy tốc độ bên cánh phải và tạt bóng vào trong. Rất tiếc, cú đánh đầu của Schweinsteiger (7-Đức) lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành.

01/07/2014 04:37

Phút thứ 79. Không vào. Từ quả tạt của đồng đội, Muller (13-Đức) đã có cơ hội đánh đầu ở một vị trí rất thoáng. Tiếc cho Đức, thủ thành M'Bolhi (23-Algeria) đã chơi xuất sắc và cản phá thành công.

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 14 

01/07/2014 04:39

Algeria có sự thay đổi người. Taider (19) rời sân và vào sân là Brahimi (11).

01/07/2014 04:41

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 15 Bạn gái của tuyển thủ Đức Bastian Schweinsteiger tươi tắn trên khán đài.

01/07/2014 04:46

Phút thứ 89, Lahm (16-Đức) thực hiện pha bấm bóng kỹ thuật. Schweinsteiger (7-Đức) có pha dứt điểm bằng đầu nhưng M'Bolhi (23-Algeria) một lần nữa chơi xuất sắc.

01/07/2014 04:50

Hiệp 2 kết thúc. Đức-Algeria: 0-0.

01/07/2014 04:57

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu. Đức giao bóng.

01/07/2014 05:00

VÀO! Đức-Algeria: 1-0. Ngay những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Đức đã có bàn thắng. Muller (13) đi bóng bên cánh trái và căng ngang khó chịu. Schürrle (9) xuất hiện đúng lúc và đệm bóng tung lưới Algeria.

01/07/2014 05:04

Phút thứ 96, Algeria có sự thay đổi người. Halliche (5) rời sân nhường chỗ cho Bougherra (2).

01/07/2014 05:07

Phút thứ 99, Muller (13-Đức) thực hiện 1 cú sút xa. Bóng đi không chính xác.

01/07/2014 05:09

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 16 Cận cảnh pha làm bàn của Schürrle.
Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 17

01/07/2014 05:15

Hết hiệp phụ thứ nhất. Đức-Algeria: 1-0

01/07/2014 05:16

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 18 Thủ môn Manuel Neuer và tiền đạo Miroslav Klose ăn mừng bàn mở tỷ số của Đức.

01/07/2014 05:18

Phút thứ 106, Algeria có sự thay đổi người. Soudani (15) rời sân và vào sân là Djabou (18).

01/07/2014 05:18

 Phút thứ 108, Lahm đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là thẻ vàng thứ 2 của trận đấu.

01/07/2014 05:21

Phút thứ 110, Đức có sự thay đổi người. Schweinsteiger (7) bị đau và phải rời sân. Vào sân là Kramer (23).

01/07/2014 05:27

 Phút thứ 115, Kramer (23-Đức) có bóng rất trống trải, nhưng rất tiếc cú đứt diểm của anh lại không thể thắng được M'Bolhi (23-Algeria).

01/07/2014 05:32

VÀO! Đức-Algeria: 2-0. Phút thứ 117, Ozil (10) chơi đồng đội và chuyền bóng lại cho  Schuerrle (9) trong thế trống trải. Tuy nhiên cầu thủ này lại dứt điểm rất nhẹ. Bóng đập chân 1 hậu vệ Algeria bật ra. Ozil có mặt kịp thời và nâng tỷ số lên 2-0.

01/07/2014 05:33

VÀO! Đức-Algeria: 2-1. Phút thứ 119, từ cú tạt của đồng đội, Slimani (13-Algeria) đã tận dụng sự nơi lỏng của hàng thủ Đức để đánh bại Neuer.
 

01/07/2014 05:33

Hết giờ. Đức-Algeria: 2-1.

01/07/2014 05:56

Đức- Algeria (2-1): 'Xe tăng' ì ạch vào tứ kết ảnh 19 Số liệu chuyên môn của trận đấu từ cơ sở dữ liệu của Tiền Phong.
MỚI - NÓNG