Đức chơi tiểu xảo với pha dàn xếp đá phạt tệ nhất lịch sử?

Đức chơi tiểu xảo với pha dàn xếp đá phạt tệ nhất lịch sử?
“Màn đá phạt trực tiếp tệ nhất” hay “cú trượt ngã tệ hại nhất” là những cụm từ được dùng để miêu tả pha dàn xếp đá phạt của tuyển Đức trận gặp Algeria rạng sáng nay. Tuy nhiên, tiết lộ mới nhất cho thấy, tất cả đều nằm trong tính toán của Joachim Loew.

Phút 87 của trận đấu, tuyển Đức được hưởng quả phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm của Algeria. Các học trò của HLV Joachim Loew đã có pha dàn xếp đá phạt khá phức tạp và hài hước. Có tới bốn cầu thủ tham gia tình huống đá phạt là Mesut Oezil, Thomas Mueller, Toni Kroos và Bastian Schweinsteiger.

Khi thực hiện cú sút phạt, Schweinsteiger làm động tác giả phân tán thủ thành đối phương. Đến lượt Mueller chạy lên nhưng chưa kịp chạm bóng đã cắm đầu xuống đất. Toni Kroos là người nhận nhiệm vụ dứt điểm cuối cùng.

Đức chơi tiểu xảo với pha dàn xếp đá phạt tệ nhất lịch sử? ảnh 1 Tiết lộ của nhà báo Rafa Honigstein trên Twitter

Cú ngã của Mueller khiến khán giả được phen phì cười. Nhiều trang báo gọi đó là “cú trượt ngã tệ hại nhất” của ngôi sao đang nằm trong top những cây săn bàn ở World Cup.

Tuy nhiên, tiết lộ từ nhà báo thể thao Đức Rafa Honigstein trên Twitter cách đây ít giờ đã “giải oan” cho Mueller. Khi một người bạn hỏi về tình huống trượt ngã của Mueller, Rafa Honigstein cho biết trong buổi tập trước đó của tuyển Đức, Joachim Loew đã cho học trò dàn xếp màn đá phạt này và cú ngã của Mueller cũng nằm trong kế hoạch nhằm khiến thủ môn đối phương phân tâm.

Video: Cú trượt ngã "vô duyên" của Mueller:


Theo Theo Thể Thao Văn Hóa, 101greatgoals
MỚI - NÓNG