Đức thắng tưng bừng, Thủ tướng vào tận phòng thay đồ chia vui

Đức thắng tưng bừng, Thủ tướng vào tận phòng thay đồ chia vui
TPO - Tuyển Đức đã có sự khởi đầu tại vòng chung kết World Cup 2014 không thể hoàn hảo hơn khi đánh bại Bồ Đào Nha 4-0. Thomas Mueller chính là người hùng của "Cỗ xe tăng" khi anh có đến ba lần phá nát lưới Bồ Đào Nha.

Chiến thắng đó khiến khoảng 20.000 khán giả có mặt trên sân Arena Fonte Nova ở Salvador, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel đã không giấu được niềm hạnh phúc và niềm tin về chiếc cúp vô địch mà họ đã chờ đợi suốt 24 năm qua.

Với tình yêu bóng đá và nhằm động viên các cầu thủ, ngay sau khi màn hủy diệt khép lại, Thủ tướng Merkel đã rời khán đài và đi thẳng xuống phòng thay đồ để chúc mừng HLV trưởng Joachim Loew cùng các cầu thủ.

Đức thắng tưng bừng, Thủ tướng vào tận phòng thay đồ chia vui ảnh 1

Thủ tướng Đức chụp ảnh với Lukas Podolski và các cầu thủ Đức.

Tiền đạo Lukas Podolski cũng đã không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh cùng vị nguyên thủ quốc gia này và ngay sau đó đưa lên trang cá nhân của mình. Ngoài ra, bà Merkel cũng đã chụp ảnh cùng toàn thể đội tuyển Đức.

Trong khi Thủ tướng Merkel cùng hàng nghìn cổ động viên có măt tại Salvador rộn ràng sắc màu, thì ở quê nhà, nhiều cổ động viên khác của Đức cũng đã có những cách thưởng thức bóng đá rất riêng và cũng không kém phần sang trọng.

Cụ thể, tại Berlin, 750 bộ ghế sofa đã được mang đến sân vận động Alte Foersterei của câu lạc bộ FC Union Berlin để phục vụ các cổ động viên trong dịp World Cup 2014 theo những cách rất riêng của người Đức.

Đức thắng tưng bừng, Thủ tướng vào tận phòng thay đồ chia vui ảnh 2
Đức thắng tưng bừng, Thủ tướng vào tận phòng thay đồ chia vui ảnh 3

Sân vận động của Union Berlin được sử dụng phục vụ xem bóng đá mùa World Cup.

Và với việc Đức giành chiến thắng vùi dập 4-0 trước Bồ Đào Nha, cơ hội giành vé đi tiếp tại World Cup 2014 là rất lớn, đồng nghĩa với việc kinh doanh ngay tại sân bóng đá sẽ có thêm cơ hội để thu lời.

Ở lượt trận tiếp theo, đoàn quân của HLV Joachim Loew sẽ đối đầu với Ghana, đội bóng cách đây 4 năm cũng nằm cùng bảng với Đức. Đây cũng sẽ là dịp Boateng gặp lại người anh trai của mình trong màu áo Ghana là Kevin-Prince Boateng. Nếu giành thắng lợi, Đức sẽ sớm có vé đi tiếp.

MỚI - NÓNG