Gái bán dâm đổ xô về Brazil 'làm ăn' dịp World Cup

World Cup 2014 là dịp làm ăn béo bở cho một triệu gái điếm Brazil và đồng nghiệp của họ từ các quốc gia khác
World Cup 2014 là dịp làm ăn béo bở cho một triệu gái điếm Brazil và đồng nghiệp của họ từ các quốc gia khác
Gái bán dâm trên khắp thế giới không muốn bỏ lỡ dịp may kiếm tiền ở Brazil hè này, nhân dịp ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ban tổ chức World Cup 2014 ước tính có đến hàng triệu tín đồ bóng đá đến từ các quốc gia khác đến Brazil du lịch và theo dõi những trận đấu đỉnh cao. Tiềm năng to lớn ấy cộng thêm việc mại dâm đã được hợp pháp hóa ở quốc gia này biến World Cup trở thành cơ hội vàng cho ngành công nghiệp tình dục.

Nhưng World Cup 2014 không chỉ là cơ hội vàng cho gái bán hoa nước chủ nhà, vốn có đến cả triệu lao động, theo số liệu gần nhất của cảnh sát Brazil .

Kênh TMZ (Mỹ) vừa tiến hành một cuộc thăm dò với trong làng gái mại dâm Mỹ và đa số người tham gia đều nói rằng họ hào hứng với việc sang Brazil hành nghề dịp World Cup này. TMZ cũng nhận được câu trả lời tương tự từ đông đảo gái bán dâm ở Hà Lan. Mỹ và Hà Lan đều là những quốc gia công nhận mại dâm như một nghề trong xã hội và được nhà nước quản lý.

Tuy nhiên, các gái điếm ở Canada - một quốc gia khác công nhận nghề mại dâm -  dường như không tin vào viễn cảnh kiếm tiền ở Brazil dịp hè này.

Theo "Tình dục Chuyên nghiệp Canada" - một tổ chức dạng nghiệp đoàn của gái điếm ở quốc gia Bắc Mỹ, việc đổ xô tới Brazil hè này sẽ khiến số lượng gái bán hoa ở đây tăng đột biến. Mức độ cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn và chất lượng phục vụ cũng có thể đi xuống do hiệu ứng số đông.

Theo Phạm Duy

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.