Gây sốc, Scolari mắng Van Gaal 'ngu ngốc'

 Luiz Felipe Scolari tức giận với lời ám chỉ của Van Gaal
Luiz Felipe Scolari tức giận với lời ám chỉ của Van Gaal
TPO - Bực mình vì Van Gaal tuyên bố FIFA thiên vị Brazil, HLV Luiz Felipe Scolari tức tốc đăng đàn và mắng “nếu ai đó nói Brazil được phép chọn đối thủ thì người đó hoặc ngu ngốc hoặc có ý đồ xấu”.

Theo HLV Louis van Gaal, chủ nhà Brazil có được lợi thế chọn đối thủ ở vòng tiếp theo, bởi bảng A thi đấu muộn hơn bảng B có Hà Lan của ông. 

Tuy nhiên, HLV Scolari lên tiếng bác bỏ quan điểm của người đồng nghiệp. Theo ông trong bất cứ hoàn cảnh nào Brazil cũng phải thắng Cameroon tại Brazilia để tự quyết định số phận của mình.

“Chúng tôi phải thắng để đi tiếp. Một số người nói rằng chúng tôi được chọn đối thủ. Họ ngu ngốc hoặc có ý đồ xấu. Chúng tôi phải thi đấu để lọt vào vòng trong, không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi phải chiến thắng”, HLV Scolaria khẳng định.

Brazil, Mexico và Croatia đang là ba đội bóng tranh đua hai suất của bảng A vào vòng knock-out. Còn Hà Lan và Chile sẽ đối đầu nhau trong trận cầu phân định hai vị trí dẫn đầu bảng B. Đội nhất bảng A sẽ gặp nhì bảng B, còn nhì bảng A sẽ gặp nhất bảng B tại vòng loại trực tiếp.

Brazil cần tối thiểu một trận hòa trước Cameroon để giành vé đi tiếp. Nếu thắng họ sẽ giành ngôi nhất bảng. Thậm chí nếu thua, chủ nhà World Cup 2014 vẫn có thể đi tiếp, nhưng khi đó sẽ phụ thuộc vào kết quả trận Mexico và Croatia thi đấu cùng giờ tại Recife.

Trước đó ít giờ, Hà Lan sẽ gặp Chile tại Sao Paulo. Cả hai đội đã chắc chắn đi tiếp và trận hòa sẽ giúp Hà Lan đứng nhất bảng. Nếu thua, Hà Lan đứng nhì bảng và có khả năng đụng độ Brazil nếu chủ nhà nhất bảng A. Nên nhớ, Hà Lan từng loại Brazil tại tứ kết World Cup 2010 ở Nam Phi.

Tính đến nay, Brazil là đội bóng duy nhất tham dự tất cả 20 lần World Cup được tổ chức và họ chưa một lần vắng mặt tại vòng hai kể từ năm 1970 trở lại đây. Đây là một trong số ít lần đội bóng từng năm lần vô địch không giành vé sớm mà phải chờ đến lượt đấu cuối cùng của vòng bảng.

Brazil mở màn thắng Croatia 3-1 trước khi bị Mexico cầm hòa 0-0. Còn Cameroon bắt đầu giải với trận thua 0-1 trước Mexico và chính thức bị loại sau thảm bại 0-4 trước Croatia. Vì thế trận đấu với Brazil chỉ mang tính chất thủ tục với đội bóng châu Phi.

Gặp Cameroon còn là trận đấu quan trọng cho lịch sử bóng đá Brazil, bởi đây là trận đấu thứ 100 của Brazil tại các kỳ tham dự World Cup. Họ trở thành đội bóng thứ hai đạt tới cột mốc này sau Đức, đội có trận thứ 100 ở trận mở màn với Bồ Đào Nha cách đây ít ngày.

MỚI - NÓNG