Giấc mộng Ochoa

Giấc mộng Ochoa
TP - Đánh cái tên “Guillermo Ochoa” vào Google và search. Trong vòng 0.24 giây sẽ cho 3.120.000 kết quả liên quan. Và tất nhiên, Google ưu tiên toàn bộ thông tin, hình ảnh về thủ thành Guillermo Ochoa cùng đội tuyển Mexico tại World Cup 2014 hiện ra ở hàng đầu. 

Cũng cái tên này, nếu làm thao tác tương tự trước đó 24 giờ, kết quả chỉ là xấp xỉ gấp đôi con số lẻ (khoảng 250.000). Điều gì đã xảy ra thì cả thế giới đều biết, ngoại trừ những ai không xem trận Brasil - Mexico đêm 18/6.

Những thông tin trên Google về Ochoa cơ bản có mấy thứ. Anh sinh ngày 13/7/1985 ở thành phố Guadalajara, Mexico. Anh cao 1.85m, nặng 78kg, là thủ thành ĐT quốc gia Mexico và CLB hạng nhì của Pháp - AC Ajaccio. Anh có giá trên thị trường chuyển nhượng là 384.000 Euro (tính năm 2011).

Không có thông tin nào nói đến việc Ochoa ở bàn tay phải có 6 ngón, và đi găng bắt bóng cũng 6 ngón. Chuyện này là chuyện chế 100% của những người phát cuồng vì Ochoa sau cái đêm 18/6.

2. Ít ai biết rằng, Ochoa đang là thủ thành thất nghiệp sau khi CLB AC Ajaccio phải xuống hạng Ba của Pháp. Ít ai biết rằng, Ochoa từng nuôi mộng tới Bayern Munich, Sporting Lisbon, Porto và nằm trong tầm ngắm của các CLB ở Premier League như Man Utd, Arsenal, Liverpool… Nhưng tất cả đã tan biến chỉ vì Ochoa trót xơi một… miếng thịt.

Đó là miếng thịt có thành phần giống ma túy mà anh đã ăn trước khi làm xét nghiệm tại CONCACAF Gold Cup 2011. Kết quả cho dương tính, anh và 5 cầu thủ khác của Mexico bị cấm thi đấu và giấc mộng Ochoa tan biến.

3. Bây giờ, giấc mộng Ochoa lại hồi sinh khi anh là người hùng của Mexico trong trận cầm hòa Brazil 0-0 đêm 18/6. Ochao chơi một trận xuất thần, cứu thua tới 6 tình huống mười mươi cho Mexico, để trở thành thủ môn xuất sắc nhất đội tuyển mũ rộng vành tại một kỳ World Cup, kể từ năm 1966.

Cần phải nhớ thêm, Mexico đã 3 lần gặp Brasil ở các kỳ World Cup trước đó. Nhưng lần lượt các tiền bối của Ochoa là Antonio Carbajal (World Cup 1950, 1962) Salvador Mota (World Cup 1954) đã thay nhau vào lưới nhặt bóng tổng cộng 11 lần và Mexico không ghi nổi một bàn thắng.

MỚI - NÓNG