Hà Lan phát sốt vì hung tin từ Van Persie

TPO - Sau cú sốc mang tên Nigel De Jong, đội tuyển Hà Lan tiếp tục phải đón nhận thông tin không vui về nhân sự trước thềm trận gặp "hiện tượng" Costa Rica ở vòng tứ kết World Cup 2014.

Theo thông báo vào hôm qua từ người phát ngôn của tuyển Hà Lan, chân sút chủ lực Robin van Persie bất ngờ dính chất thương và có nguy cơ lỡ trận đấu quan trọng sắp tới.

Cụ thể, tiền đạo đang chơi cho Manchester United đã bị dính chấn thương đùi trong buổi tập chuẩn bị cho vòng tứ kết diễn ra chiều qua tại Rio de Janeiro.

Hà Lan phát sốt vì hung tin từ Van Persie ảnh 1

Van Persie phải bỏ dở buổi tập vì chấn thương.

Đây thực sự là tin không vui chút nào đối với người hâm mộ Hà Lan và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi cũng như sơ đồ chiến thuật của HLV Louis van Gaal. Tuy nhiên, kết quả sẽ chỉ được biết chắc chắn sau khi đội ngũ y tế tiến hành kiểm tra để xác định tình trạng chấn thương.

Nếu chấn thương này khiến van Persie không thể ra sân, HLV van Gaal nhiều khả năng sẽ để tiền đạo Klaas Jan Huntelaar thế chỗ ở vị trí ra sân ngay từ đầu.

Ở trận đấu trước gặp Mexico, Huntelaar được xem là người hùng của "Cơn lốc màu da cam" khi anh thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Wesley Sneijder thực hiện cú sút xa chuẩn xác gỡ hòa 1-1, trước khi chính anh hoàn tất cú ngược dòng cho đại diện châu Âu trên chấm 11m.

Ngoài Robin van Persie, HLV van Gaal cũng đang có thêm nỗi lo khác, đó chính là Arjen Robben. "Kịch sỹ" này cũng đã không thể hoàn thành buổi tập diễn ra trong chiều qua.

Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Costa Rica sẽ diễn ra muộn nhất tại vòng tứ kết (3 giờ sáng ngày 6/7, theo giờ Việt Nam). Nếu giành chiến thắng trước Costa Rica, đối thủ của Hà Lan sẽ là Argentina hoặc Bỉ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.