Hà Lan thiệt quân, Costa Rica khủng hoảng hàng thủ

De Jong sớm chia tay World Cup 2014
De Jong sớm chia tay World Cup 2014
TPO - Trước cuộc đụng độ Costa Rica ở tứ kết, Hà Lan nhận tin dữ khi tiền vệ Nigel de Jong buộc phải sớm nói lời chia tay World Cup 2014 do chấn thương nặng.

Trước đó, cầu thủ đang chơi cho AC Milan đã được thay ra ở phút thứ 9 trong trận thắng Mexico 2-1 ở vòng knock out diễn ra tại Fortaleza.

Cầu thủ này đã dính chấn thương háng và buộc phải nghỉ từ 2 đến 4 tuần để điều trị. Điều này đồng nghĩa với việc World Cup 2014 đã kết thúc với De Jong

De Jong là cầu thủ quan trọng trong lối chơi của Hà Lan khi được ví như máy quét ở tuyến giữa với lối chơi đầy sức mạnh đôi khi đến mức bạo lực.

"Đây là một tổn thất lớn cho Hà Lan," huấn luyện viên Louis van Gaal bày tỏ sự lo lắng của mình. Trong khi đó, Arjen Robben cũng thừa nhận: "Đó thật sự là một cú sốc với chúng tôi. Anh ấy là một cầu thủ quan trọng trong đội hình." De Jong nổi tiếng với cú kung fu vào ngực Xabi Alonso. Anh cũng được đồn đoán sẽ theo chân ông thầy Louis Van Gaal sang Man United sau mùa Hè này

Costa Rica, đối thủ của Hà Lan ở tứ kết cũng đang gặp vấn đề về nhân sự. Liên đoàn bóng đá Costa Rica (FEDEFUT) cho biết hậu vệ Roy Miller dính chấn thương bắp trái trong một buổi tập.

Tin không vui này khiến đoàn quân của HLV Luis Pinto đứng trước khủng hoảng hàng thủ ở trận đấu với Hà Lan ở tứ kết. Trước đó, hậu vệ Oscar Duarte bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ ở trận thắng Hy Lạp

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.