Hà Lan và nỗi ám ảnh trên chấm 11m

Hà Lan và nỗi ám ảnh trên chấm 11m
TPO - Trước thềm trận đấu với Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2014 vào đêm nay, Hà Lan đang hãi hùng lo sợ phải rơi vào tình cảnh phân định thắng bại trên chấm 11m luân lưu.

Theo thống kê, ở năm lần tham dự những loạt sút luân lưu, "Cơn lốc màu da cam" mới chỉ một lần thành công - một kết quả quá khiêm tốn khi mà trong đội hình của họ luôn có những cầu thủ chất lượng, thậm chí được đánh giá là chuyên gia trên chấm 11m.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đối với người Hà Lan, diễn ra tại EURO 2000 khi họ để thua Italia tại cuộc "đấu súng" ở vòng bán kết. Kết cục thậm tệ đó đã khiến HLV Frank Rijkaard phải cay đắng viết đơn từ chức trước làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận.

Trong lá đơn, Frank Rijkaard cũng tiết lộ rằng "Hà Lan ngày nào cũng tập luyện sút luân lưu rất tốt" nhưng khi vào trận mọi thứ đều diễn ra không như mong muốn.

Trong trận đấu đó, "Những người Hà Lan bay" đã 5 lần để cơ hột vụt qua đầy đáng tiếng. Trong số đó, đội trưởng Frank De Boer có lẽ đến bây giờ chắc cũng chưa thể quên trận đấu ác mộng đó, khi anh đã đá hỏng tới 2 quả penalty.

Nếu nói xa xôi hơn, người hâm mộ Hà Lan có lẽ vẫn cảm thấy buồn về Johan Cruyff - người được xem như là "thánh sống" nhưng lại luôn sợ phải đứng trước những quả sút 11m.

”Cruyff sợ trượt, và nhiều cầu thủ khác cũng thế. Họ được đào tạo để di chuyển nhanh và dứt điểm thanh thoát trong lúc di chuyển ở vận tốc cao, nên khi phải đứng lấy đà trước quả bóng đứng yên, họ có sự rối loạn tâm lý nhất định”, huyền thoại Rensenbrink nhớ lại. "Hầu hết các cầu thủ đá penalty giỏi đều biết sút căng, còn Cruyff không biết sút như vậy".

Quá khứ là vậy và các CĐV Hà  Lan không hề muốn đội nhà một lần nữa phải ôm hận trên chấm 11m trong cuộc đối đầu đêm nay, khi họ chạm trán với Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2014.

Đoàn quân của Louis van Gaal chắc chắn không muốn trận đấu kéo dài đến 120 phút, chứ đừng nói gì tới việc phải lôi nhau vào chấm 11m để phân định thắng bại.

Đúng là trong tay họ có những chuyên gia sút phạt như Robin van Persie, Arjen Robben hay Wesley Sneijder... Nhưng thật khó để nói trước điều gì, bởi trong những thời khắc đó, chuyên gia thì cũng có thể trở thành tội đồ.

MỚI - NÓNG