Hám lợi, FIFA mở cửa cho bợm nhậu đổ bộ vào World Cup

Hám lợi, FIFA mở cửa cho bợm nhậu đổ bộ vào World Cup
TPO - Một thông tin sốc đốii với công tác an ninh, an toàn của World Cup. Theo đó, FIFA cho phép các CĐV sẽ được thả ga nâng cốc những đồ uống có cồn tại các SVĐ World Cup.

ĐTQG Brazil vừa giành thắng lợi tưng bừng nhưng giới chức trách của đất nước samba lại vừa nhận một thất bại đau đớn. FIFA đã "đánh bại" LĐBĐ Brazil để cho phép mang các đồ uống có cồn trở lại với các SVĐ ở Brazil trong dịp World Cup.

Trước đó, LĐBĐ Brazil đã thông qua một đạo luật kéo dài suốt 11 năm qua về việc cấm chất có cồn tại SVĐ trong thời gian diễn ra các trận đấu. Đạo luật này trước đây được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng các tay bợm nhậu quá chén không kiềm chế được bản thân và dẫn tới những hành động quá khích.

Tuy nhiên, FIFA, với động lực là những nguồn lợi tới từ giao kèo ký kết với hãng bia Budweiser, đã quyết ép LĐBĐ Brazil phải gỡ bỏ quy định trên, để mở cửa sân cho đồ uống có cồn.

Được biết, hãng bia khổng lồ của Mỹ này có hợp đồng tài trợ độc quyền với FIFA kéo dài tới tận năm 2022.

Dĩ nhiên với hợp đồng độc quyền, tất cả các SVĐ của World Cup 2014 sẽ chỉ được phép bán các sản phẩm của Budweiser như Bud Zero, Brahma hay Brahma Zero.

Trong khi đó nếu các CĐV muốn thưởng thức caipirinha, một loại cocktail đặc sản của Brazil hay các hương vị khác, họ sẽ phải tìm kiếm trên phố và không được phép đem vào sân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.