Hết gây sự với FIFA, Van Gaal quay sang 'cà' trọng tài

Hết gây sự với FIFA, Van Gaal quay sang 'cà' trọng tài
"Hà Lan có thể bị loại vì sai lầm của trọng tài", HLV HLV Louis van Gaal vẫn tỏ ra không hài lòng với trình độ của các trọng tài tại World Cup 2014, bất chấp thắng lợi thứ ba liên tiếp của đội nhà ở World Cup 2014.

Chia sẻ sau thắng lợi 2-0 trước Chile đêm qua, Van Gaal khẳng định đội bóng của ông đã gặp may mắn khi không bị loại sớm trước vòng đấu cuối sau các quyết định sai lầm của trọng tài. Van Gaal tin rằng đã có nhiều tiếng còi chống lại người Hà Lan ở những trận thắng trước Tây Ban Nha và Australia.

Ông tuyên bố: “Chúng tôi đã phải đối mặt với những quả phạt đền bất công trong hai lượt trận đầu tiên. Nó đã có thể là nguyên nhân dẫn tới việc chúng tôi bị loại sớm".

Tấm thẻ vàng của Robin van Persie cũng là chủ đề được ông Van Gaal nhắc tới. Trước đó, chân sút từng ghi ba bàn sau hai trận đầu tiên đã phải nghỉ thi đấu ở trận gặp Chile: “Đó không phải một thẻ vàng. Tôi nghĩ các trọng tài nên được đánh giá và nhận xét về màn trình diễn của họ. Truyền thông đã làm vậy với các cầu thủ nhưng họ cũng nên làm thế với các trọng tài".

“Nếu họ mắc sai lầm, họ nên bị đẩy xuống những đẳng cấp thấp hơn. Tôi đã làm điều đó với các cầu thủ của mình. Nếu họ không thể hiện được mình, nếu họ không chơi tốt, tôi sẽ chọn những cầu thủ khác cho các trận cầu kế tiếp. Chỉ có FIFA là không làm như vậy.”

XEM VIDEO TRẬN HÀ LAN-CHILE

Đây không phải là lần đầu tiên ở kỳ World Cup này, huấn luyện viên trưởng tuyển Hà Lan chỉ trích trọng tài và công tác tổ chức của FIFA. Trước trận gặp Chile, ông Van Gaal cũng cho rằng FIFA thật “lố bịch” khi Brazil, vốn đã chơi 2 trận đầu trước Hà Lan, lại được xếp đá sau ở lượt cuối.

Theo ông Van Gaal, việc này có lợi cho Brazil bởi "Selecao" sẽ biết Hà Lan xếp thứ mấy ở bảng B, từ đó chọn tỷ số thích hợp trước Cameroon.

Người sắp trở thành HLV trưởng Man United cũng tỏ ra hoài nghi việc FIFA chọn trọng tài 35 tuổi người Gambia Bakary Gassama.

Theo Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG