HLV Ghana thề không bao giờ gọi lại ngôi sao Boateng

Boateng trong một buổi tập của Ghana
Boateng trong một buổi tập của Ghana
TPO - Ông Kwesi Appiah vừa tuyên bố không gọi ngôi sao Kevin-Prince Boateng trong những giải đấu tiếp theo của đội tuyển Ghana sau những rắc rối tại World Cup vừa qua.

Về nước sau khi Ghana bị loại, đêm qua ông Appiah đã đã có những phát biểu đầu tiên. Ông cho biết, từ giờ trở đi ông chỉ lựa chọn những cầu thủ “có kỷ luật và sẵn sàng chết cho đất nước. Lúc này Kevin-Prince Boateng không nằm trong kế hoạch của tôi”.

Boateng là tiền đạo đang khoác áo Schalke. Tại Brazil vừa qua, anh đã bị tống cổ khỏi trung tâm huấn luyện của Ghana trước trận đấu cuối tại vòng bảng World Cup gặp Bồ Đào Nha do xúc phạm HLV Appiah trong một buổi tập.

“Tôi tin vào kỷ luật và tôi biết quản lý những cầu thủ có cái tôi lớn là rất khó, nhưng tôi không cho phép những cái tôi đó ảnh hưởng đến đội bóng”, Appiah khẳng định. 

Trước đó, Boateng tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại đội tuyển Ghana. Boateng cho rằng,  anh đã từ chối khoác áo đội tuyển Đức để trở vệ khoác áo đội tuyển quê hương Ghana, nhưng lại đang bị đối xử bạc bẽo.

Tuy nhiên, ông Appiah lại không đề cập đến trường hợp của Sulley Muntari, tiền vệ đang khoác áo AC Milan cũng bị đuổi về nước vì hành vi vô tổ chức tại World Cup vừa qua.

Ghana từng lọt vào tứ kết World Cup 2010, nhưng sớm bị loại ngay vòng bảng với hai trận thua và một trận hòa. Ghana có một giải đấu thất bát cả chuyên môn lẫn kỷ luật khi có quá nhiều rắc rồi bên ngoài sân cỏ, đặc biệt liên quan đến chuyện tiền thưởng.

LĐBĐ Ghana cũng cho biết thêm tiền vệ ky cựu Michael Essien cũng đang nằm “trong tầm ngắm” do không chịu tham gia khởi động cùng đồng đội trước trận đấu với Bồ Đào Nha. Trận đó, Essien ngồi trên băng ghế dự bị và Ghana thua 1-2.

MỚI - NÓNG