HLV Hoàng Văn Phúc: Tiki-taka vẫn chưa 'qua đời'

HLV Hoàng Văn Phúc: Tiki-taka vẫn chưa 'qua đời'
TP - Thất bại đầy cay đắng 1-5 trước Hà Lan, là cú “sốc” không hề nhỏ với nhà ĐKVĐ. Theo cựu HLV trưởng ĐTVN ông Hoàng Văn Phúc, là đội bóng lớn, Tây Ban Nha sẽ biết cách đứng dậy và lối chơi tiki-taka sẽ lại tiếp tục phát huy. 

“Tây Ban Nha là đội bóng có bề dày lịch sử và thành tích, họ có những hào thủ và đồng đều về con người. Thất bại nặng nề trước Hà Lan chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Vicente del Bosque rút ra nhiều bài học và không được phép mắc sai lầm nữa.

Trong cuộc đối đầu với Chile, Tây Ban Nha buộc phải thắng và chắc chắn đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với các nhà ĐKVĐ. Chile đã có 3 điểm, mọi thứ đang rất thuận lợi với họ, nên dù được đánh giá yếu hơn nhưng Chile vẫn dễ dàng tiếp cận và tìm đấu pháp khi đối đầu Tây Ban Nha”, ông Phúc phân tích.

Theo cựu HLV trưởng ĐTVN, tối nay HLV Vicente del Bosque buộc phải có những điều chỉnh về đấu pháp và lên lại tinh thần cho các học trò. “Nhiều người nói lối chơi tiki-taka đã không còn phát huy tác dụng, nhưng vừa qua ĐT Đức đã làm hồi sinh lại, khi đánh bại Bồ Đào Nha 4-0 chính bằng sơ đồ chiến thuật đó.

Vậy nên, tôi nghĩ ông Vicente del Bosque chắc chắn không muốn thay đổi lối chơi, họ vẫn sẽ áp dụng tiki-taka cho trận gặp Chile, nhưng sẽ có đôi chút điều chỉnh nhỏ. Tôi vẫn hoàn toàn tự tin Tây Ban Nha sẽ đánh bại Chile với cách biệt 1 bàn”, ông Phúc nhận định. 

Ở cặp đấu tâm điểm còn lại trong đêm nay giữa Hà Lan và Australia, nhà cầm quân gốc Hà Nội cho biết, đây sẽ lại là một chiến thắng đậm và dễ dàng với HLV Louis van Gaal và các học trò. “So về đẳng cấp, Australia chưa phải đối thủ ngang tầm với Hà Lan. Một chiến thắng có tỷ số cách biệt 2 bàn gần như nằm trong tay họ”, ông Phúc nhận định.

Những thông tin, hình ảnh đồ họa, kết quả trận đấu, video clip, bản tin radio World Cup 2014 được cập nhật liên tục 24/24 trên chuyên trang worldcup.tienphong.vn. Mời các bạn truy nhập.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.