HLV mê tín, tuyển Đức đặt 'doanh trại' theo phong thủy

HLV Joachim Loew rất mê tín.
HLV Joachim Loew rất mê tín.
TPO - Joachim Loew chọn Andreus (South Tyrol, Italia) làm nơi tập kết quân của tuyển Đức chuẩn bị World Cup 2014, bởi nơi này được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức phong thủy của người Á Đông, có thế tựa lưng vào núi, tạo ra cảm giác bình yên và vững chãi.

Trong giới HLV, ai là người mê tín nhất? Có lẽ nhiều CĐV bóng đá sẽ trả lời ngay rằng, đó là Joachim Loew. Quả vậy, từ khi dẫn dắt ĐT Đức vào năm 2006 tới nay, nhà cầm quân 54 tuổi này đã khiến cho giới mộ điệu không ít lần phải ngỡ ngàng vì thói quen “có thờ, có thiêng” của mình.

Còn nhớ ở VCK Euro 2008, Loew đã mặc đúng 1 chiếc áo trắng từ đầu cho đến cuối giải. Rồi tới VCK World Cup 2014, ông lại chọn 1 chiếc áo len màu xanh và diễn lại điều tương tự. Chẳng phải vị HLV... bẩn. Đơn giản chỉ bởi Loew cho rằng những chiếc áo đó đem lại may mắn cho ông và các học trò.

Nhưng đó mới chỉ là một biểu hiện dễ thấy cho thói quen “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” của Loew. Ở ĐT Đức, các tuyển thủ đã quá quen với việc ghế A, hàng số 1 là chỗ ngồi bất khả xâm phạm trên máy bay của ông thầy hay mê tín. Loew quan niệm ghế 1A mang đem lại vận may cho mình. Chưa hết, trong vấn đề di chuyển, Loew cấm vợ, bồ và con của các tuyển thủ Đức bén mảng tới xe bus của đội nhà vì... sợ đen. Chỉ thầy trò ông mới được phép lên chiếc xe này.

Mới đây thôi, nhằm chuẩn bị cho VCK World Cup 2014, Loew đã quyết định chọn khu resort 5 sao Andreus thuộc South Tyrol (Italia) làm địa điểm tập trung. Andreus có gì đặc biệt? Thực tế rất đặc biệt là đằng khác. Andreus được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức phong thủy của người Á Đông, có thế tựa lưng vào núi, tạo ra cảm giác bình yên và vững chãi.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên Loew hay những người tiền nhiệm ở ĐT Đức chọn South Tyrol làm nơi hội quân. Trước thềm World Cup 1990, tuyển Đức lần đầu tiên kéo sang South Tyrol tập luyện để rồi “Hoàng đế” Beckenbauer bước lên ngôi vương. Bản thân Loew không còn xa lạ với South Tyrol. Cách đây 4 năm, ông đã đưa học trò sang đây tập luyện và Đức đạt hạng 3 chung cuộc World Cup 2010.

Theo tiết lộ từ Bild, Loew đã yêu cầu LĐBĐ Đức phải “bao” trọn khu resort Andreus suốt thời gian đóng quân để các cầu thủ không bị phân tâm. Ngay cả những nhân viên tại khu resort cũng phải có lối đi riêng.

Sân golf 18 lỗ và 5 sân quần vợt trong khu resort đều được tuyển Đức sử dụng mọi lúc cần thiết. An ninh được tăng cường 24/24 và không có chuyện người thân tới viếng thăm các tuyển thủ Đức.

Còn một lý do khác mà Loew chọn khu resort Andreus, đó là ở sân thượng của khu nghỉ mát này có một tượng Phật rất lớn. Loew hy vọng phong cách hữu tình của South Tyrol, kiến trúc mang đậm dấu ấn phong thủy Á Đông cũng như niềm tin vào đức Phật tại đây sẽ giúp tuyển Đức hóa giải những chấn thương hiện tại của cầu thủ, đồng thời giúp toàn đội tự tin tới Brazil giành ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG