HLV Phan Thanh Hùng chọn Brasil là ứng viên số 1

HLV Phan Thanh Hùng
HLV Phan Thanh Hùng
TP - Tại bất kỳ giải đấu nào tham dự, Brasil đều luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đây là chuyện bình thường nếu không muốn nói hiển nhiên bởi đội tuyển của họ là tập hợp của nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Brasil cũng là đội bóng giàu thành tích nhất ở World Cup, với 5 lần đoạt cúp vàng. 

Năm nay tôi cho rằng họ sẽ vẫn tiếp tục có cơ hội lớn để đăng quang bởi có lợi thế là nước chủ nhà. Việc người dân Brasil biểu tình phản đối World Cup sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đội bóng của họ, quá trình chuẩn bị của Brasil vẫn rất kỹ lưỡng và chu đáo.

Với một đất nước yêu bóng đá như Brasil thì khi vào giải, người hâm mộ của họ chắc chắn sẽ vẫn ủng hộ đội bóng rất nhiệt tình. 

Tôi không cho rằng Croatia có thể làm nên bất ngờ ở trận khai mạc. Brasil sẽ không chấp nhận để vị trí nhất bảng rơi vào tay đội khác.
Ngoài Brasil thì các ứng viên khác năm nay sẽ vẫn là những đội bóng cũ như Argentina, Italy, Tây Ban Nha hay Đức. 

Tây Ban Nha suốt giai đoạn vừa qua đang thành công với chiến thuật tiqui-taka dựa trên một tập thể đồng đều, mạnh mẽ. Italy năm nay không quá ồn ào nhưng tôi muốn lưu ý, họ hiện đang rất mạnh với lối chơi phòng ngự có thể là khắc tinh của tiqui-taka. 

Đội tuyển Đức thì luôn thể hiện cùng một bộ mặt ở tất cả các giải đấu, lầm lì và chắc chắn. Ở nhiều giải, dù không được đánh giá cao nhưng rốt cuộc, Đức lại là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất khi thi đấu rất thành công. 

Với Argentina, theo tôi việc sở hữu ngôi sao hàng đầu như Messi đủ để họ đặt mục tiêu vô địch. Qua 2 kỳ World cup không thành công, Messi hiện nay chắc chắn cũng đang có động lực rất lớn để thi đấu. Anh ta cũng đang bắt đầu ở giai đoạn chín nhất trong đời cầu thủ. Nếu đạt phong độ tốt nhất, Messi có thể giúp Argentina tiến xa.

 Những thông tin, hình ảnh đồ họa, kết quả trận đấu, video clip, bản tin radio World Cup được cập nhật liên tục trên chuyên trang worldcup.tienphong.vn. Mời các bạn đón xem.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.