HLV Thụy Sĩ tuyên bố nghỉ hưu sau thất bại

HLV Thụy Sĩ tuyên bố nghỉ hưu sau thất bại
TPO - HLV Ottmar Hitzfeld đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp cầm quân sau khi ông cùng các học trò ở đội tuyển Thụy Sĩ đón nhận thất bại 0-1 đầy cay đắng trước Argentina ở vòng knock-out World Cup 2014.

"Sự nghiệp huấn luyện của tôi đã kết thúc cùng Thụy Sĩ và tôi cảm thấy tự hào với những gì đã đạt được trong sự nghiệp", vị chiến lược gia người Đức chia sẻ với báo giới khi quyết định nghỉ hưu.

"Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm việc với một đội bóng tuyệt vời như Thụy Sĩ. Tôi xin gởi lời tạm biệt đến tất cả người hâm mộ đã giành tất cả những tình cảm tốt đẹp cho tôi trong suốt thời gian dài. Bóng đá Thụy Sĩ sẽ mãi ở trong tim tôi".

Ottmar Hitzfeld bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ từ năm 2008. Trong 6 năm gắn bó, vị chiến lược gia người Đức đã cùng đội tuyển xứ đồng hồ chinh chiến 61 trận trên khắp các mặt trận - giành được 30 chiến thắng, 18 trận hòa và chỉ để thua đúng 13 trận.

Đây là thành tích không hề kém cỏi nếu biết rằng Thụy Sĩ chỉ được đánh giá là đội bóng hạng trung ở châu Âu. Nên nhớ, kể từ năm 1954 trở lại đây, đội bóng này vẫn chưa một lần nào giành quyền vào đến tứ kết một kỳ World Cup.

Trước khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thụy Sĩ, Ottmar Hitzfeld từng dẫn dắt nhiều CLB của Đức như Grasshoppers, Borussia Dortmund, Bayern Munich.

Trong 31 năm cầm quân, ông Ottmar Hitzfeld đã giành được 7 chức vô địch Đức (Bundesliga), hai chức vô địch Champions League. Với tài năng của mình, vị HLV đã 65 tuổi này được người hâm mộ bóng đá Đức kính trọng đặt cho biệt danh “Gottmar Hitzfeld”.

Với việc HLV Ottmar Hitzfeld chia tay, Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ đã chọn nhà cầm quân người Bosnia Vladimir Petkovic (50 tuổi) thay thế dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.