HLV Uruguay lại mang Luis Suarez ra dọa Italy

HLV Uruguay lại mang Luis Suarez ra dọa Italy
TPO - HLV Oscar Tabarez vừa lên tiếng khẳng định Luis Suarez dù chưa đạt 100% thể lực song vẫn đủ sức để giúp Uruguay đánh bại Italy ở trận chiến "sinh tử" tại bảng D vào đêm nay.

Luis Suarez đã không góp mặt ở trận ra quân của Uruguay gặp Costa Rica vì phải trải qua phẫu thuật đầu gối. Tuy nhiên, trong ngày trở lại anh đã lập một cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước người Anh, góp phần khiến đội bóng xứ Sương mù phải sớm về nước.

Với những gì đã thể hiện trước "Tam sư", Suarez một lần nữa được HLV Tabarez kỳ vọng sẽ là người hùng giúp đội tuyển Uruguay ở trận "sinh tử" với Italy tại Arena das Dunas vào đêm nay.

"Anh ấy chưa đạt được 100% thể lực" vị HLV 67 tuổi nói với phóng viên. "Tuy nhiên sự có mặt của anh ấy sẽ giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ".

"Chúng tôi hy vọng rất lớn vào Luis Suarez. Anh ấy sẽ một lần nữa phát huy phong độ tốt nhất của mình để giúp đội nhà giành chiến thắng".

HLV Oscar Tabarez cho biết Suarez sẽ ra sân ở cuộc đối đầu với Italy song ông từ chối xác nhận cầu thủ này có tên trong đội hình xuất phát giống như ở trận gặp tuyển Anh.

Trong khi đó, khi trả lời phóng viên, tiền đạo Luis Suarez cho biết chính những chỉ trích, chế nhạo của truyền thông Anh quốc đã tạo nên cảm hứng cho anh tỏa sáng.

"Tất cả đều chỉ là sản phẩm của giới truyền thông. Ai cũng biết vì sao tôi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Premier League. Ngay cả những cầu thủ đang chơi bóng ở đây cũng bầu chọn cho tôi".

Suarez cho biết chấn thương ở đầu gối của anh đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu với phong độ cao nhất. "Trận trước tôi không đạt 100% thể lực. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đều ổn. Đầu gối của tôi đã hết đau và tôi đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này (với Italy)".

Uruguay và Italy hiện cùng có 3 điểm sau hai lượt trận, nhưng đội bóng Nam Mỹ xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Thế nên, Uruguay nếu muốn giành vé đi tiếp, buộc phải đánh bại Italy. Trong khi người Ý chỉ cần một kết quả hòa là vào vòng knock-out.

MỚI - NÓNG