Joachim Loew hiểu được nỗi đau của người Brazil

Joachim Loew chỉ đạo trong chiến thắng 7-1 trước Brazil - Ảnh: Reuters
Joachim Loew chỉ đạo trong chiến thắng 7-1 trước Brazil - Ảnh: Reuters
HLV Joachim Loew cho biết ông hiểu được cú sốc và nỗi đau Brazil đang hứng chịu, tương tự như những gì người Đức phải trải qua sau thất bại trong lần đăng cai World Cup 2006.

“Chúng tôi cũng đã từng sốc và có những trải nghiệm tương tự vào năm 2006”, HLV Joachim Loew mở đầu bài phát biểu sau trận đại thắng Brazil 7-1.

“Brazil đã bị sốc và không mong đợi bị tụt lại phía sau. Và sau đấy trận đấu trở nên dễ dàng cho chúng tôi. 

Chúng tôi cũng nhận được những kỳ vọng lớn lao vào năm 2006. Bạn có tểh cảm thấy được sức ép dồn lên vai đội chủ nhà trong những trận đấu như thế này.

Toàn bộ 200 triệu người ở đây đều muốn bạn lọt vào trận chung kết. Điều ấy có thể khiến các cầu thủ căng cứng. Tôi cảm thấy tiếc cho HLV Luiz Felipe Scolari. Tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác của ông ấy lúc này”.

Cũng trong phần phát biểu, HLV Joachim Loew đã bày tỏ sự hài lòng về các học trò. Với chiến thắng này, tuyển Đức đã có thể thổi bay mọi chỉ trích sau chiến thắng chật vật 2-1 trước Algeria ở vòng 16 đội.

Ông cho biết: “5 bàn thắng trong vòng 18 phút. Rõ ràng Brazil đã bị sốc và họ không biết phải làm gì. Mọi người đã có một ngày lao động đầy tập trung. Nhưng điều này phải được tiếp tục. Chúng tôi cần phải giữ được sự khiêm tốn.

Joachim Loew hiểu được nỗi đau của người Brazil ảnh 1

Mueller và Schweinsteiger an ủi người đồng đội Dante sau trận đấu - Ảnh: Reuters  

Chúng tôi không muốn được đánh giá quá cao sau trận đấu này. Tuyển Đức cần giữ được sự tập trung cho đến ngày 14/7”.    

Với chiến thắng trước Brazil, Đức đã lọt vào trận chung kết. Đối thủ của họ tại sân Maracana sẽ là Hà Lan hoặc Argentina, những đội sẽ đấu với nhau trong trận bán kết 2 và ông cho rằng mình không quá bận tâm chờ đợi đối thủ sẽ là ai.

Ông khẳng định: “Rõ ràng tối nay tuyển Đức sẽ ăn mừng một chút. Nhưng cả đội sẽ phải bắt đầu tập trung ngay lập tức vào sáng mai, cho đến trận chung kết.

Nhưng tôi không lo lắng về điều đó. Các cầu thủ của tôi đều có đôi chân đứng vững vàng trên mặt đất. Họ sẽ không để trận thắng đậm này xấm chiếm hết tâm trí”.

Về phần mình, tiền đạo Thomas Mueller bày tỏ anh sửng sốt trước tỷ số 7-1 “điên rồ” trước Brazil đã giúp Đức lọt vào trận chung kết World Cup để mơ về chức vô địch đầu tiên từ năm 1990.

Anh cho biết: “Thật ngoài dự đoán. Thành thật mà nói, tôi không biết phải nói làm sao… Tôi không thể tin được. Trận đấu ngày hôm nay có cái gì đó hoàn toàn điên rồ. 

Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu để có được kết quả như mong đợi là chức vô địch World Cup”.

Theo Tiểu Bảo

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG